Bộ GTVT yêu cầu xử lý các trường hợp phá rào chắn đường cao tốc

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý các trường hợp phá rào tôn sóng, vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến cao tốc.

Đại diện Giao thông Vận tải Bộ cho biết, thời gian qua trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xuất hiện tình trạng một số hộ dân mở quán ăn hai bên đường đã tự phá rào chắn để xe ôtô vào dừng nghỉ. Cụ thể tại vị trí Km172+500 thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khoảng trên 15m hộ lan đã bị tháo dỡ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn trên tất cả các tuyến cao tốc.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Bộ đã có văn bản 602 (tháng 1.2021) và 1455 (tháng 2.2021), yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VEC tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các lối đi tự mở, các điểm tự ý phá rào chắn, đón trả khách trên cao tốc (nếu có); phối hợp với địa phương để xử lý ngay các trường hợp này, gây mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, các công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, VEC và các đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm tra rà soát tổng thể và xử lý ngay các trường hợp phá rào tôn sóng, phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tất cả các tuyến cao tốc.

Tổng hợp, rà soát và đánh giá lại toàn bộ các vướng mắc, các tồn tại khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình quản lý, khai thác như chưa xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống đường gom, các điểm kết nối đường ra, vào phục vụ đi lại của nhân dân.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc VN (VECS) - đơn vị quản lý tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện nay trên đoạn tuyến tình trạng người dân thường xuyên cắt phá hàng rào thép gai B40 để mở các điểm kinh doanh hàng quán, nước mui trái phép. VECS đã nhiều lần tổ chức tiến hành hàn đóng lại những điểm tháo mở nhưng cứ hàn xong lại tiếp tục bị tháo mở, tập trung chủ yếu tại các lý trình (Km181 Km182, Km190 Xã Châu Quế Thượng - Văn Yên).

Ngoài việc mở hàng rào B40, tại một số điểm, người dân còn tự ý tháo mở tôn hộ lan trái phép để tạo lối đi lại. VECS đã phối hợp với địa phương thực hiện đóng nhiều lần nhưng chưa được xử lý triệt để tại lý trình (Km172, Km182+500, Km189+050, Km189+800).

VECS đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương để rào lại các điểm này. Tuy nhiên mỗi lần đi rào lại gặp phản ứng dữ dội của người dân, thậm chí cầm dao đuổi lực lượng chức năng. Do đó rất cần sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm các vi phạm hành lang đường cao tốc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Muốn trồng cọ dọc cao tốc, tỉnh Phú Thọ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận với đề xuất của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về trồng cây cọ hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện thi công cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng

An Trịnh |

Tuyên Quang hoàn thành trên 98% công tác chuẩn bị xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai bằng hình thức đầu tư công. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế và đồng bộ hạ tầng.

Cao tốc ngàn tỉ nợ dân tiền giải tỏa đền bù, chính quyền mải miết đi đòi nợ

Hữu Long |

Trước thực trạng dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi còn nợ tiền dân hơn 30 tỉ đồng, chính quyền huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư chi trả, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh hộ lan cao tốc bị tháo, cơ quan quản lý nói gì?

Minh Hạnh |

Theo phản ánh trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có một số quán cơm đã ngang nhiên tháo gỡ các thanh chắn hộ lan bảo vệ để mở đường cho xe ra vào quán. Việc này đã nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Muốn trồng cọ dọc cao tốc, tỉnh Phú Thọ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận với đề xuất của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về trồng cây cọ hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện thi công cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng

An Trịnh |

Tuyên Quang hoàn thành trên 98% công tác chuẩn bị xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai bằng hình thức đầu tư công. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế và đồng bộ hạ tầng.

Cao tốc ngàn tỉ nợ dân tiền giải tỏa đền bù, chính quyền mải miết đi đòi nợ

Hữu Long |

Trước thực trạng dự án xây dựng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi còn nợ tiền dân hơn 30 tỉ đồng, chính quyền huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư chi trả, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh hộ lan cao tốc bị tháo, cơ quan quản lý nói gì?

Minh Hạnh |

Theo phản ánh trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có một số quán cơm đã ngang nhiên tháo gỡ các thanh chắn hộ lan bảo vệ để mở đường cho xe ra vào quán. Việc này đã nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.