Bộ GTVT đồng loạt thanh tra 13 tỉnh thành sau Phóng sự Giải mã "xe điên"

Nhóm PV Lao Động |

Trong khi Tổng cục Đường bộ (TCĐB) tức tốc ra văn bản đề nghị Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng làm rõ những nội dung Báo Lao Động phản ánh thì Bộ GTVT cũng ra quyết định thanh tra đồng loạt việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 6.3, Báo Lao Động đăng tải phóng sự Giải mã "xe điên": Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái với những  khung hình rõ nét về tình trạng gian dối trong hoạt động đào tạo lái xe tại nhiều trường lái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bài viết lập tức gây hiệu ứng cao trong dư luận. Nhiều bạn đọc cho rằng, những bất minh trong việc đào tạo và sát hạch lái xe ôtô đã diễn ra dai dẳng nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý đúng mực; và "chẳng riêng gì tại Bắc Ninh"...

TCĐB ra văn bản hỏa tốc

Ngày 7.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Duyên Thống - Vụ trưởng vụ quản lý Phương tiện và người lái (Bộ GTVT) cho biết: "Ngay sau tiếp nhận thông tin từ bài báo, Tổng cục Đường bộ đã đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh rà soát toàn bộ hoạt động đào tạo lái xe tại địa phương này và báo cáo lại trước ngày 12.3".

 
Công văn hỏa tốc của TCĐB.

Trong công văn hỏa tốc đề ngày 6.3, TCĐB đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

Tổng hợp số liệu đạt và không đạt tại các kỳ sát hạch lái xe ô tô đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn trong năm 2018.

Rà soát, kiểm tra công tác tuyển sinh và sử dụng giáo viên giảng dạy lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Công khai tình hình kiểm tra và xử lý vi phạm, về nội dung báo nêu sau khi có kết quả kiểm tra cụ thể.

Chủ động thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với tất cả các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp GPLX để đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với việc đào tạo, sát hạch cấp GPLX trên địa bàn.

Còn ông Lê Ngọc Tuyển - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh, thì cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang cho kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm".

Bộ GTVT thanh tra tại 13 tỉnh thành

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 7.3, Bộ GTVT  đã ra quyết định thanh tra việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ tại 13 tỉnh, thành phố. Thanh tra Bộ GTVT là đơn vị trực tiếp chủ trì công tác thanh tra này.

Theo đó, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang.

 
Hàng loạt giấy khám sức khỏe được cấp khống cho học viên lái xe tại Bắc Ninh.

Bộ GTVT giao Chánh Thanh tra Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thay đổi thành viên đoàn thanh tra; chỉ đạo, theo dõi, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT xử lý hoặc trình Bộ trưởng Bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Bộ GTVT cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và giám sát công tác đào tạo lái xe tại tất cả các Sở GTVT trong toàn quốc. Xử lý nghiêm, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi giấy phép đào tạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô không đáp ứng tiêu chuẩn.

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

"Không để lái xe sử dụng ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện"

Minh Hạnh |

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các hội viên trực thuộc là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra sức khỏe lái xe, kiên quyết không để những lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện.

Cảnh cáo trung tá công an thành lập văn phòng đào tạo lái xe chui

ĐÌNH VĂN |

Tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe chui, trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) đã bị kỷ luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái

Nhóm PV Lao Động |

Là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước, song mỗi năm, tỉnh Bắc Ninh vẫn đào tạo và cho “ra lò” khoảng 40.000 bằng lái xe ôtô các hạng. Con số này tương đương với TP.Hà Nội, nơi có diện tích rộng gấp 4 và dân số cao gấp 6 lần. Điều thần kỳ nào đã biến Bắc Ninh trở thành điểm đào tạo hấp dẫn đến vậy?

"Không để lái xe sử dụng ma túy, rượu bia điều khiển phương tiện"

Minh Hạnh |

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các hội viên trực thuộc là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra sức khỏe lái xe, kiên quyết không để những lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện.

Cảnh cáo trung tá công an thành lập văn phòng đào tạo lái xe chui

ĐÌNH VĂN |

Tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe chui, trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) đã bị kỷ luật.