Bộ GTVT bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Minh Hạnh |

Ngày 30.9, Bộ Giao thông Vận tải đã điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư giữ vị trí Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Triển khai Nghị 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, ngày 30.9, Bộ GTVT tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiện toàn công tác cán bộ.

Theo đó, từ ngày 1.10.2022, ông Lê Văn Dương - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Lê Kim Thành - Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư giữ vị trí Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Các ông Nguyễn Việt Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công tư; Nguyễn Quang Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư; Nguyễn Trọng Phú - Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh - Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; ông Trần Phước Dũng - Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 5 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, trong hơn một tháng qua, lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan đã khẩn trương tích cực hoàn thiện các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ cũng cân nhắc xem xét từng vị trí lãnh đạo các đơn vị để kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đến nay đã hoàn thành các nội dung về cơ cấu tổ chức theo Nghị định 56 để triển khai kịp thời điểm Nghị định có hiệu lực (1.10.2022).

Bộ trưởng Nguyễn Văn thể đề nghị, trên vị trí công tác mới, các cán bộ lãnh đạo được chuyển đổi chức vụ, bổ nhiệm, cần nỗ lực hơn nữa, phát huy ưu điểm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sau chia tách, Cục Đường bộ vẫn quản lý bảo trì đường cao tốc

Minh Hạnh |

Theo dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ vẫn quản lý bảo trì đường cao tốc và Cục Đường cao tốc quản lý chuyên về xây dựng.

Đi 176km đường cao tốc của Quảng Ninh hết bao nhiêu tiền?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km, được đưa vào khai thác từ ngày 1.9, nhưng chủ đầu tư sẽ miễn phí lưu hành xe trên toàn tuyến cho đến hết tháng 9.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chính thức đi vào hoạt động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái – tuyến đường cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh đã được tổ chức vào sáng 1.9.2022 tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Quản lý vận hành đường cao tốc: Không chỉ là thu phí!

Minh Hạnh |

Theo các chuyên gia giao thông, hiện việc quản lý, vận hành đường cao tốc ở Việt Nam đang còn khoảng trống lớn về khung pháp lý và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cần sớm phải hoàn thiện để thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sau chia tách, Cục Đường bộ vẫn quản lý bảo trì đường cao tốc

Minh Hạnh |

Theo dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ vẫn quản lý bảo trì đường cao tốc và Cục Đường cao tốc quản lý chuyên về xây dựng.

Đi 176km đường cao tốc của Quảng Ninh hết bao nhiêu tiền?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài hơn 80km, được đưa vào khai thác từ ngày 1.9, nhưng chủ đầu tư sẽ miễn phí lưu hành xe trên toàn tuyến cho đến hết tháng 9.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chính thức đi vào hoạt động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái – tuyến đường cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh đã được tổ chức vào sáng 1.9.2022 tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Quản lý vận hành đường cao tốc: Không chỉ là thu phí!

Minh Hạnh |

Theo các chuyên gia giao thông, hiện việc quản lý, vận hành đường cao tốc ở Việt Nam đang còn khoảng trống lớn về khung pháp lý và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cần sớm phải hoàn thiện để thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này.