Bộ GTVT biểu dương việc dùng tàu cao tốc chở hàng hoá, nông sản về TP.HCM

Linh Anh |

Chiều 19.7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản “nóng” về việc sử dụng tàu cao tốc để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Kiên Giang; các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam.

Bộ nêu: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dịch vụ vận chuyển hành khách giảm mạnh nhưng nhu cầu vận chuyển hàng hóa lại tăng cao, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh. Do đó, để tận dụng tuyến luồng, cảng, bến, phương tiện đường thủy nội địa hiện có đang sử dụng cho vận chuyển hành khách chuyển sang sử dụng cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhằm hỗ trợ việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến như sau:

Ủng hộ chủ trương việc sử dụng phương tiện thủy nội địa cao tốc để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản cho TP.Hồ Chí Minh và các địa bàn khác khi có nhu cầu.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, quyết định tổ chức việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản nêu trên để bảo đảm phù hợp thẩm quyền và tình hình thực tế tại địa phương.

Rau củ được vận chuyển về TPHCM. Ảnh AV
Rau củ được vận chuyển về TPHCM. Ảnh: AV

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổng hợp nhu cầu việc sử dụng phương tiện thủy nội địa cao tốc thuộc địa bàn quản lý và phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các nhiệm vụ cần thiết theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để thực hiện việc sử dụng tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa cao tốc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản cho TP.Hồ Chí Minh và các địa bàn khác khi có nhu cầu, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Vận chuyển hàng hoá bằng tàu cao tốc. Ảnh HB
Vận chuyển hàng hoá bằng tàu cao tốc. Ảnh HB

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tháo ghế biến tàu cao tốc chở người thành tàu chở hàng, điển hình là chiều 19.7, hai tàu cao tốc của Công ty Greenline DP sẽ cập bến Bạch Đằng (TP.HCM) mang theo hơn 17,2 tấn rau, củ quả của nông dân tại Tiền Giang cung cấp cho TP.HCM.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Tàu cao tốc triệu đô chở miễn phí 17 tấn rau củ từ miền Tây cập bến TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 19.7, hai tàu cao tốc của Công ty Greenline DP sẽ cập bến Bạch Đằng (TPHCM) mang theo hơn 17,2 tấn rau, củ quả của nông dân tại Tiền Giang cung cấp cho TPHCM.

Tháo tung ghế tàu cao tốc triệu USD để chở miễn phí rau củ về Sài Gòn

Bằng Linh |

Công ty Greenline DP vừa quyết định "chơi lớn" khi tháo tung toàn bộ ghế của 5 tàu cao tốc chạy đường thuỷ để thuận tiện cho việc vận chuyển rau củ quả từ miền Tây về TPHCM, nhằm tháo gỡ những khó khăn về lương thực, thực phẩm tại đây.

Tàu cao tốc chở cán bộ và đề thi tốt nghiệp THPT đã đến đảo Phú Quý

PHẠM DUY |

Sau hải trình 56 hải lý, tàu cao tốc chở cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi và đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đã đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tàu cao tốc triệu đô chở miễn phí 17 tấn rau củ từ miền Tây cập bến TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 19.7, hai tàu cao tốc của Công ty Greenline DP sẽ cập bến Bạch Đằng (TPHCM) mang theo hơn 17,2 tấn rau, củ quả của nông dân tại Tiền Giang cung cấp cho TPHCM.

Tháo tung ghế tàu cao tốc triệu USD để chở miễn phí rau củ về Sài Gòn

Bằng Linh |

Công ty Greenline DP vừa quyết định "chơi lớn" khi tháo tung toàn bộ ghế của 5 tàu cao tốc chạy đường thuỷ để thuận tiện cho việc vận chuyển rau củ quả từ miền Tây về TPHCM, nhằm tháo gỡ những khó khăn về lương thực, thực phẩm tại đây.

Tàu cao tốc chở cán bộ và đề thi tốt nghiệp THPT đã đến đảo Phú Quý

PHẠM DUY |

Sau hải trình 56 hải lý, tàu cao tốc chở cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi và đề thi tốt nghiệp THPT 2021 đã đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.