Bộ GTVT bác đề xuất mở 6 tuyến xe buýt mini ở TPHCM

MINH QUÂN |

Đề xuất mở 6 tuyến buýt mini loại 17 ghế ngồi phục vụ người dân ở các tuyến đường nhỏ, hẻm ở TPHCM đã bị Bộ GTVT bác vì chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời đề xuất của Sở GTVT TPHCM về đề án Cung cấp dịch vụ vận chuyển xe buýt có sức chứa nhỏ tích hợp ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Sở GTVT TPHCM báo cáo đề xuất của Công ty TNHH Busgo mở 6 tuyến buýt mini loại 17 ghế ngồi kết nối giữa quận 1 với các quận 2, 7 và 9, phục vụ người dân ở các tuyến đường nhỏ, hẻm.

Phương tiện sử dụng là ôtô dưới 17 chỗ, không có chỗ đứng, giá vé 30.000 - 40.000 đồng trong giờ cao điểm và 10.000 - 30.000 đồng giờ thấp điểm.

Về hình thức bán vé, hành khách sẽ cài phần mềm Godee trên điện thoại di động để chọn giờ đi, đặt ghế ngồi và thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt (thẻ tín dụng, thẻ ATM nội địa và ví điện tử).

Phản hồi đề xuất này, Bộ GTVT khẳng định, đề xuất của Công ty TNHH Busgo không phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, Nghị định số 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT TPHCM hướng dẫn không thực hiện đối với đề xuất nêu trên.

Riêng về đề xuất phương tiện có sức chứa dưới 17 chỗ và không bố trí chỗ đứng, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT TPHCM tham mưu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang khi đi xe buýt

HỮU HUY |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt từ chối phục vụ đối với trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM đưa ra lộ trình đến năm 2030: Hạn chế xe cá nhân để cứu xe buýt!

MINH QUÂN |

Mặc dù được mức trợ giá tăng hằng năm nhưng sản lượng xe buýt liên tục tụt dốc, nhiều tuyến xe phải cắt giảm số lượng, thậm chí ngừng hoạt động. Để vực dậy hoạt động xe buýt cũng như vận tải hành khách công cộng, từ nay đến năm 2030, thành phố xác định xe buýt vẫn giữ vai trò quan trọng cho đến khi vận tải hành khách bằng khối lượng lớn (Metro, Monorail...) hình thành theo quy hoạch và cần thiết phải kiểm soát nhu cầu đi lại bằng xe cá nhân.

TPHCM đề xuất mở 6 tuyến xe buýt mini dưới 17 chỗ

MINH QUÂN |

6 tuyến xe buýt mini loại dưới 17 chỗ với giá vé 30.000-40.000 đồng trong giờ cao điểm và 10.000-30.000 đồng giờ thấp điểm.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang khi đi xe buýt

HỮU HUY |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xe buýt từ chối phục vụ đối với trường hợp hành khách không hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM đưa ra lộ trình đến năm 2030: Hạn chế xe cá nhân để cứu xe buýt!

MINH QUÂN |

Mặc dù được mức trợ giá tăng hằng năm nhưng sản lượng xe buýt liên tục tụt dốc, nhiều tuyến xe phải cắt giảm số lượng, thậm chí ngừng hoạt động. Để vực dậy hoạt động xe buýt cũng như vận tải hành khách công cộng, từ nay đến năm 2030, thành phố xác định xe buýt vẫn giữ vai trò quan trọng cho đến khi vận tải hành khách bằng khối lượng lớn (Metro, Monorail...) hình thành theo quy hoạch và cần thiết phải kiểm soát nhu cầu đi lại bằng xe cá nhân.

TPHCM đề xuất mở 6 tuyến xe buýt mini dưới 17 chỗ

MINH QUÂN |

6 tuyến xe buýt mini loại dưới 17 chỗ với giá vé 30.000-40.000 đồng trong giờ cao điểm và 10.000-30.000 đồng giờ thấp điểm.