Bỏ giấy đi đường, TPHCM sử dụng ứng dụng nào kiểm soát người dân ra đường?

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong thời gian chờ đồng bộ dữ liệu với ứng dụng PC-COVID vừa được phát hành, TPHCM vẫn tạm thời sử dụng ứng VNEID và Y tế HCM để kiểm soát người dân lưu thông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cần giai đoạn chuyển tiếp dữ liệu để chuyển sang ứng dụng PC-COVID

Theo Chỉ thị mới của UBND TPHCM, từ ngày ngày 15.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quét mã QR (trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người đến liên hệ công tác, giao dịch, sử dụng dịch vụ và sử dụng ứng dụng của TPHCM (hoặc ứng dụng PC-COVID) để kiểm soát, tổ chức hoạt động.

Thông tin rõ hơn về việc này, bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, trong thời gian tới ứng dụng Y tế HCM sẽ được thay thế bằng ứng dụng PC-COVID.

“Theo lộ trình của TPHCM kết hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, những người dùng ứng dụng Y tế HCM sẽ được chuyển hết lên PC-COVID, chỉ sử dụng một một ứng dụng duy nhất phục vụ cho phòng, chống COVID-19" - bà Võ Thị Trung Trinh nói.

Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.   Ảnh: Huyên Nguyễn
Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo bà Trinh, thành phố cần có một giai đoạn chuyển tiếp dữ liệu người dùng sang ứng dụng mới. Cụ thể, trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân vẫn sử dụng ứng dụng Y tế HCM. Sau khi chuyển tiếp, ứng dụng Y tế HCM sẽ trở thành một tiện ích bên trong ứng dụng PC-COVID.

"Các dữ liệu đã khai báo, lưu trên Y tế HCM sẽ được tự động đồng bộ với PC-COVID nếu người dân vẫn dùng đúng thông tin cá nhân, số điện thoại đã sử dụng trước đó" - bà Trinh cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, TPHCM có 1,5 triệu người sử dụng ứng dụng Y tế HCM, 27.429 đơn vị đã triển khai ứng dụng để kiểm soát điểm vào, ra. Số lượng tờ khai y tế là gần 52 triệu.

"Đây là lượng dữ liệu rất lớn, đặc biệt khai báo y tế là rất quan trọng nên Sở sẽ tạo kho dữ liệu lớn để tích hợp toàn bộ cơ sở dữ liệu liên quan công tác phòng, chống dịch" - bà Trinh nói.

Tạo mọi điều kiện cho người dân lưu thông

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM, cho biết thành phố sẽ sử dụng biện pháp kiểm soát khác thay giấy đi đường trước đây đối với người dân đủ điều kiện lưu thông.

Công an TPHCM duy trì 12 chốt chính giáp ranh các tỉnh, địa phương TPHCM và các chốt phụ. Tổng cộng có 51 chốt phụ với sự phối hợp công an địa phương kiểm soát người ra vào TPHCM.

Theo đại tá Quang, sau 30.9, Công an TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, Công an TPHCM sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất, ngẫu nhiên trên đường.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang -  Phó giám đốc Công an TPHCM.  Ảnh: Huyên Nguyễn
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đại tá Quang cho hay trong thời gian chờ ứng dụng PC-COVID cập nhật, đồng bộ dữ liệu, người dân khi tham gia lưu thông tạm thời sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine.

Trường hợp không có mã QR, người dân có thể trình giấy xác nhận tiêm chủng ít nhất 1 mũi, hoặc người là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày có giấy xác nhận cũng được lưu thông.

“Nếu không thể ứng dụng công nghệ, Công an TPHCM sẽ ứng dụng những thứ thủ công để làm sao tạo điều kiện cho người dân lưu thông” - đại tá Quang nói.

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Điểm danh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được mở lại từ ngày 1.10

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.10, TPHCM cho hoạt động lại chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa... Cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Người dân được ra công viên tập thể dục.

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và các tỉnh lân cận sau ngày 30.9

MINH QUÂN |

Dự kiến sau ngày 30.9, TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho xe chở hàng hóa và vận chuyển một số đối tượng cần thiết, có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa TPHCM và các tỉnh. Tuy nhiên, xe máy và ôtô cá nhân có thể chưa được ra - vào TPHCM sau ngày 30.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Điểm danh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được mở lại từ ngày 1.10

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.10, TPHCM cho hoạt động lại chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa... Cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Người dân được ra công viên tập thể dục.

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Đề xuất lưu thông giữa TPHCM và các tỉnh lân cận sau ngày 30.9

MINH QUÂN |

Dự kiến sau ngày 30.9, TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho xe chở hàng hóa và vận chuyển một số đối tượng cần thiết, có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa TPHCM và các tỉnh. Tuy nhiên, xe máy và ôtô cá nhân có thể chưa được ra - vào TPHCM sau ngày 30.9.