Bộ GDĐT vào cuộc, yêu cầu kiểm tra bất thường trong lựa chọn sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo - GDĐT) khẳng định,  Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT của 2 tỉnh Long An, Khánh Hòa, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn.

TS Thái Văn Tài  cho biết, Bộ GDĐT đã nhận được công văn của 63 Sở GDĐT, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. 100% các trường đã hoàn thành việc lựa chon sách giáo khoa và đang công bố kết quả này tới phụ huynh, học sinh, giáo viên, theo đúng quy định.

Kết quả báo cáo của Sở GDĐT cho thấy, tất cả các đầu sách giáo khoa được phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đều được lựa chọn. Hầu hết các địa phương chọn ít nhất sách giáo khoa từ 3 bộ sách trở lên; trong đó 35 tỉnh chọn sách giáo khoa của cả 5 bộ.

Cũng theo Vụ trưởng Thái Văn Tài, điều này chứng minh chất lượng sách giáo khoa là khá đồng đều. Đồng thời cho thấy cơ sở giáo dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng sách giáo khoa nên chọn được đầu sách theo từng môn học, phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất dạy học của nhà trường.

TS Thái Văn Tài cũng xác nhận, trong quá trình rà soát kết quả lựa chọn sách giáo khoa, riêng hai tỉnh Khánh Hòa, Long An có kết quả tổng hợp “hơi khác”, khi toàn tỉnh chỉ chọn duy nhất một bộ sách giáo khoa.

Về vấn đề này, Bộ GDĐT đã có ý kiến trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GDĐT, đề nghị rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa chọn sách giáo khoa.

“Quan điểm của Bộ GDĐT là kiên quyết yêu cầu các địa phương phải thực hiện đúng quy định về lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Nếu các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình đã quy định trong Thông tư 01, thì địa phương phải tôn trọng kết quả đó. Không có lý do gì để cho phép một địa phương thực hiện duy nhất bộ sách giáo khoa trong khi thực tế các trường chọn từ nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau” - Vụ trưởng Thái Văn Tài nói.

Hiện Bộ GDĐT cũng đang tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra tổng thể quy trình lựa sách giáo khoa lớp 1 của các địa phương. Với Long An và Khánh Hòa, 2 địa phương này đã cam kết tôn trọng tối đa quyền và kết quả chọn sách giáo khoa của các nhà trường và sẽ thực hiện đúng theo qui định của Thông tư 01/2020.

TS Thái Văn Tài nói thêm, hiện Bộ GDĐT đã yêu cầu các Sở GDĐT khẩn trương làm việc với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn, để lên kế hoạch chi tiết việc tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa. Đây là trách nhiệm của NXB và các địa phương.

Các tỉnh thành đồng thời cần khẩn trương triển khai bồi dưỡng trực tuyến kết hợp với trực tiếp cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Bộ GDĐT đã làm việc với đơn vị cung ứng để cung cấp miễn phí tài khoản học trực tuyến và đường truyền cho thầy cô lớp 1. Việc bồi dưỡng phải hoàn thành trước 30.7.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Bộ GDĐT đề xuất không làm bộ sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng được phê duyệt thì Bộ sẽ không trực tiếp tổ chức biên soạn một bộ sách sử dụng ngân sách nhà nước.

Công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Theo Bộ GDĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước ngày 20.5.2020. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác lựa chọn và công bố tên bộ sách giáo khoa được chọn.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Lý do khiến kế hoạch làm sách giáo khoa lớp 1 của Bộ GDĐT bị “phá sản"

Đặng Chung |

Qua 2 lần đấu thầu tuyển chọn tác giả viết sách giáo khoa bất thành, cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn chưa hoàn thành việc tổ chức, biên soạn một bộ sách giáo khoa theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Hiện Bộ GDĐT đã xin không tiếp tục thực hiện việc này vì nhiều lý do.

Bộ GDĐT đề xuất không làm bộ sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng được phê duyệt thì Bộ sẽ không trực tiếp tổ chức biên soạn một bộ sách sử dụng ngân sách nhà nước.

Công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Theo Bộ GDĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước ngày 20.5.2020. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác lựa chọn và công bố tên bộ sách giáo khoa được chọn.