Bộ đội giúp người dân TPHCM gặt lúa giữa lúc giãn cách xã hội

Anh Tú |

Thời điểm giãn cách xã hội, nhiều người dân phải ở nhà để phòng chống dịch, trong khi lúa hè thu chín nhưng không thể đi thu hoạch. Trước tình hình trên, các chiến sĩ trường Sĩ quan Lục quân 2 đã cùng lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TPHCM), đã hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Ngày 31.8, các chiến sĩ trường Sĩ quan Lục quân 2 đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM), xuống ruộng hỗ trợ người dân tại khu phố 3 thu hoạch  lúa.

Bộ đội , dân quân xuống ruộng thu hoạch lúa giúp dân ở TP.HCM.
Bộ đội , dân quân xuống ruộng thu hoạch lúa giúp dân ở TP.HCM.

Nhà neo người, địa phương lại đang thực hiện giãn cách trong khi lúa đã chín rộ khiến ông Nguyễn Văn Bảy (47 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc) không khỏi lo lắng. Ông cho biết: "Hiện đang giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, nên việc thu hoạch lúa của tôi gặp khó khăn do không mướn được người làm. Biết tin các chiến sĩ đội nắng lội ruộng xuống thu hoạch giúp người dân, ai nấy ở đây cũng phấn khởi".

 
Sử dụng máy gặt lúa để tăng năng suất gặt.

Các chiến sĩ thay nhau thu hoạch lúa giúp người dân rồi đổ lúa vào bao và cùng thay nhau vác lúa từ ruộng vào lề đường cách đó khoảng 200 m giúp người dân.

Chiến sĩ Dương Nguyễn Quang Huy (20 tuổi) chia sẻ thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ tranh thủ thời gian tan ca trực chốt kiểm soát xuống đồng thu gom lúa giúp bà con nhân dân.

 
 
Thời tiết nắng nóng nhưng các chiến sĩ vẫn tích cực thu hoạch giúp bà con.

"Khi nhận nhiệm vụ giúp người dân gặt lúa, anh em trong đội ai nấy rất vui. Trời nắng nóng nên công việc tuy có phần khó khăn, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành công việc. Những lúc khó khăn như thế này, không gì quý hơn nghĩa tình đồng bào", chiến sĩ Huy nói.

 
Chiến sĩ Dương Nguyễn Quang Huy đang khiêng bao lúa giúp người dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Sánh, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), người dân trồng lúa trên địa bàn huyện Bình Chánh tương đối ít. Mỗi mùa thu hoạch, đơn vị phải nhờ chủ máy gặt lúa từ Long An đến địa bàn để thu hoạch giúp người dân.

"Trên địa bàn huyện Bình Chánh có 188 hộ dân đang trồng lúa với diện tích khoảng 102 ha. Với sự giúp sức của bộ đội, dự kiến trong 10 ngày tới, toàn bộ người dân sẽ thu hoạch xong vụ lúa", ông Sánh nói.

 
Đến 12h trưa, các chiến sĩ đã đưa được hơn 30 bao lúa vào lề đường giúp người dân và dùng xe ba gác chở đến nhà máy sấy. Các chiến sĩ về trạm nghỉ trưa và tiếp tục ra đồng vào chiều cùng ngày giúp người dân thu hoạch lúa.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM vui mừng khi được quân đội đến tận nhà tặng thực phẩm

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 23.8, các chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với UBND phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM đã mang thực phẩm tới từng khu phố, con hẻm gửi đến tận tay người dân trong thời gian TPHCM tăng cường giãn cách xã hội. Mỗi túi thực phẩm gồm nhiều loại rau xanh và gạo có thể để người dân sử dụng trong nhiều ngày, đây là các phần quà được UBND phường Trường Thọ vận động từ nhiều nhà hảo tâm để gửi tới người dân gặp khó khăn.

Lực lượng quân đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trao thực phẩm cho người dân

Anh Tú - Chân Phúc |

Đường phố khắp nơi vắng lặng, tại các khu vực dân cư, xóm trọ, lực lượng chiến sĩ quân đội chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm để giao đến tận tay người dân giúp người dân yên tâm chống dịch.

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân TPHCM vui mừng khi được quân đội đến tận nhà tặng thực phẩm

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 23.8, các chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với UBND phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM đã mang thực phẩm tới từng khu phố, con hẻm gửi đến tận tay người dân trong thời gian TPHCM tăng cường giãn cách xã hội. Mỗi túi thực phẩm gồm nhiều loại rau xanh và gạo có thể để người dân sử dụng trong nhiều ngày, đây là các phần quà được UBND phường Trường Thọ vận động từ nhiều nhà hảo tâm để gửi tới người dân gặp khó khăn.

Lực lượng quân đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trao thực phẩm cho người dân

Anh Tú - Chân Phúc |

Đường phố khắp nơi vắng lặng, tại các khu vực dân cư, xóm trọ, lực lượng chiến sĩ quân đội chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm để giao đến tận tay người dân giúp người dân yên tâm chống dịch.

Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.