Bộ đội giúp dựng nhà tạm cho 70 hộ dân ở Nam Trà My, Quảng Nam

Thanh Chung |

Trước tình trạng mưa kéo dài, huyện Nam Trà My quyết định dựng nhà tạm cho hơn 70 hộ dân có nhà ở nơi nguy hiểm, sạt lở và những người bị sập đổ, hư hỏng nhà ở trên địa bàn huyện.

Ngày 10.11, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch huyện Nam Trà My, Quảng Nam - cho biết, để giúp người dân xã Trà Leng và xã Trà Vân, thuộc huyện Nam Trà My có chỗ sinh hoạt tạm trong thời gian chờ tái định cư (TĐC), lực lượng chức năng sẽ dựng nhà tạm cho bà con.

Theo ông Dũng, vào ngày 11.11, lực lượng chức năng huyện Nam Trà My phối hợp với lực lượng Bộ đội của Quân khu 5 sẽ khảo sát vị trí làm nhà tạm cho hơn 70 hộ dân ở xã Trà Leng và xã Trà Vân bị sạt lở đất đá làm hư hỏng nhà cửa và các nhà dân nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở đất đá.

“Vị trí dựng nhà tạm các các bà con được lực lượng chức năng khảo sát vị trí rất kỹ đảm bảo an toàn. Đồng thời, chính quyền địa phương đang chờ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và chuyên gia khảo sát, quy hoạch để bố trí khu TĐC mới cho nhân dân ở 2 xã bị sạt lở này"- ông Dũng nói.

Ông Dũng thông tin thêm, sẽ huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ giúp các hộ dân dựng nhà tạm, tận dụng tất cả những gì còn sót lại sau sạt lở.

Trước đó, chiều 28.10, trận lở đất tại thôn 1 xã Trà Leng đã vùi lấp 15 ngôi nhà, khiến 9 người tử vong và 13 người mất tích. Còn vụ sạt lở đất ở xã Trà Vân, khiến 8 người tử vong.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.

Bão số 12 Etau "chồng" không khí lạnh, nguy cơ lũ quét sạt lở đất chực chờ

THẢO ANH |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 Etau kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 12.11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Người dân Hà Nội “mất ăn, mất ngủ” vì lo sạt lở đê lan rộng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sạt lở đê tại bờ hữu sông Hồng (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, khiến người dân ở đây “mất ăn, mất ngủ” vì lo sợ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.

Bão số 12 Etau "chồng" không khí lạnh, nguy cơ lũ quét sạt lở đất chực chờ

THẢO ANH |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 Etau kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến ngày 12.11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Người dân Hà Nội “mất ăn, mất ngủ” vì lo sạt lở đê lan rộng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Sạt lở đê tại bờ hữu sông Hồng (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, khiến người dân ở đây “mất ăn, mất ngủ” vì lo sợ.