Bộ đội biên phòng ứng cứu các hộ dân bị sạt lở tại Hà Giang

Vương Trần |

Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Chiều 16.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Những ngày qua, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng 16.8, do ảnh hưởng của mưa lớn, đất đá sạt trượt đã vùi lấp một phần nhà cửa gia đình anh Vàng Thìn Dũng, sinh năm 1980, trú tại thôn Ma Sào Phố, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ.

 
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại trên địa bàn. Ảnh BĐBP

Hậu quả của vụ sạt lở đã làm nứt toàn bộ tường phía sau nhà ở, đổ 1 nửa tầng nhà bếp, hỏng 250 tấm phi-brô-xi măng, vùi lấp toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của gia đình. May mắn không có thiệt hại về người và gia súc, gia cầm nhưng thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã nhanh chóng đến ứng cứu cùng chính quyền địa phương di chuyển người và đồ đạc gia đình những hộ dân bị sạt lở ra khỏi vùng nguy hiểm; thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình trong vùng.

Dù trong điều kiện mưa lớn kéo dài, các chiến sĩ biên phòng và chính quyền xã đã không quản ngại khó khăn vất vả quyết tâm giúp đỡ gia đình anh Vàng Thìn Dũng khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài và lượng nước dồn từ núi cao xuống nhanh gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn khu vực huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Vào khoảng từ 6h00 đến 9h00 sáng ngày 14.8.2020 tại khu vực mốc 320 thuộc thôn Ma Sào Phố, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, địa bàn Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận quản lý đã xẩy ra ngập úng, làm ngập toàn bộ Chốt phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 số 3 của đồn.

Cán bộ, chiến sỹ của chốt đã di chuyển vật dụng và đồ dùng sơ tán lên vị trí cao trước khi ngập úng; toàn bộ thiết bị và người được đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã chỉ đạo đơn vị cử lực lượng hỗ trợ chờ khi nước rút di chuyển chốt lên vị trí cao để đảm bảo an toàn cho lực lượng trực chốt đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch và ngăn chặn người vượt biên trái phép.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài đến 19.8, Hà Giang khẩn trương ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang kéo dài đến 19.8, cần chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... gây thiệt hại người và tài sản.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang: 2 người bị thiệt mạng

Vũ Long |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 11 và sáng 13.8 đã khiến 2 anh em ruột bị chết do sạt lở đất; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Giang: Thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất

Lục Quang Thương |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con bị tử vong do sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài đến 19.8, Hà Giang khẩn trương ứng phó với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang kéo dài đến 19.8, cần chủ động ứng phó với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... gây thiệt hại người và tài sản.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang: 2 người bị thiệt mạng

Vũ Long |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 11 và sáng 13.8 đã khiến 2 anh em ruột bị chết do sạt lở đất; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.