Bộ đội Biên phòng tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại phiên chợ phiên

Vương Trần |

Trong phiên chợ phiên diễn ra vào thứ 7, ngày 8.8, Bộ đội Biên phòng Pha Long - huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tiến hành tuyên truyền cách phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân nơi đây.

Ngày 8.8, trao đổi với phóng viên Lao Động, thượng tá Nguyễn Quang Chung - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long - huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết: Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Pha Long đang phối hợp với chính quyền và các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19 cho người dân tại địa phương.

 
Lực lượng chức năng tiến hành phát tờ rơi, hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang y tế, cách sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BĐBP

Ngay trong ngày thứ 7, ngày 8.8, Bộ đội biên phòng đã tiến hành dùng loa lưu động thông tin về các phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang y tế, cách sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho người dân.

 
Bộ đội Biên phòng Pha Long tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân địa phương. Ảnh BĐBP

Việc này nằm trong kế hoạch tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

“Thứ 7 hàng tuần thường diễn ra phiên chợ của xã Pha Long do đó Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền và phát khẩu trang để bà con nắm được cách phòng, chống dịch COVID-19.

Khi tiếp nhận những thông tin về cách phòng, chống cũng như được nhận khẩu trang y tế, người dân địa phương rất đồng tình, ủng hộ việc này để cùng chung tay chống dịch” - thượng tá Nguyễn Quang Chung nói.

Lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BĐBP
Lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh BĐBP

Nói thêm về việc phòng chống dịch bệnh trên các tuyến biên giới, thượng tá Nguyễn Quang Chung cho biết đơn vị đang duy trì 5 chốt dã chiến từ trước tới nay. Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng, chống, ngăn ngừa hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

 
Hoạt động này diễn ra đúng vào phiên chợ phiên của người dân xã Pha Long, huyện Mường Khương. Ảnh BĐBP
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng giúp dân chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, hàng nghìn phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Quảng Bình đã được kêu goi vào nơi tránh trú bão số 2 an toàn nhằm phòng tránh thiệt hại.

Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới: Kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG LONG DŨNG |

Những ngày qua, tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang trở lại với những ca dương tính tại TP.Đà Nẵng. Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được kích hoạt trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ đội biên phòng trực 100% quân số, sẵn sàng giúp dân chống bão

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 1.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, hàng nghìn phương tiện đang hoạt động trên vùng biển Quảng Bình đã được kêu goi vào nơi tránh trú bão số 2 an toàn nhằm phòng tránh thiệt hại.

Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới: Kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG LONG DŨNG |

Những ngày qua, tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang trở lại với những ca dương tính tại TP.Đà Nẵng. Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được kích hoạt trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.