Bộ đội biên phòng Kiên Giang chia sẻ về công tác kiểm soát nhập cảnh trái phép

Lục Tùng |

Ngày 28.3, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang xung quanh công tác kiểm soát biên giới trên địa bàn này sau khi phát hiện có trường hợp nhập cảnh trái phép đường biển ở Kiên Giang dương tính với SARS-CoV-2.

Là địa phương có địa hình phức tạp, thời gian qua công tác triển khai kiểm soát biên giới, phòng chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Thượng tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp
Thượng tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp

Trước hết, xin khẳng định, toàn lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với tâm thế quyết tâm, quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Theo đó, tổ chức 72 chốt, 4 tổ cơ động, 1 biên đội tàu/4 chiếc làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu, xuất nhập, cảnh trái phép trên biên giới và biển - đảo. Khi dịch diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã bổ sung thêm các tổ, chốt, phương tiện và duy trì nghiêm 81 chốt cố định, 09 tổ cơ động, 11 tàu xuồng phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới trên bộ, trên biển.

Mới đây, có trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biển vào Phú Quốc, sau đó xét nghiệm nhiễm bệnh, dự luận xã hội đặt vấn đề về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, ông có ý kiến gì?

Hơn một năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã nỗ lực hết sức thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, vùng biển với những nỗi khó khăn, vất vả mà nếu không đến tận nơi chứng kiến thì không thể hình dung được. Tuy nhiên, vẫn còn sự việc không mong muốn xảy ra và chúng tôi xem đây là bài học để nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Chúng tôi mong muốn xã hội xét đến điều kiện đặc thù để chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới, trên biển - đảo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện và bắt giữ nhóm nhập cảnh trái phép vào đêm tối. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện và bắt giữ nhóm nhập cảnh trái phép vào đêm tối. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp

Kiên Giang có biên giới bộ dài khoảng 56,8km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kam Pốt và Tà Keo của nước bạn; bờ biển dài gần 200km; vùng biển rộng hơn 63.000km2; có vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia theo chế độ nội thủy hai nước, rộng khoảng 16.000km2 và có 143 đảo với 43 đảo có dân sinh sống. Trong đó quần đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc có vị trí địa lý rất gần với đất liền của Campuchia, tiếp giáp với vùng nước lịch sử.

Trên vùng biển Kiên Giang lại có rất nhiều phương tiện tàu trong và ngoài tỉnh hoạt động. Ngoài hơn 9.845 tàu cá có chiều dài 6m trở lên cùng hàng ngàn các loại phương tiện thủy nội địa khác của tỉnh thì còn có rất nhiều tàu cá từ các địa phương khác đến hoạt động trên vùng biển Kiên Giang. Trong khi đó, thời gian gần đây, do dịch COVID-19 ở nước láng giềng diễn biến phức tạp, trong nước lại kiểm soát tốt nên số nhiều người Việt mong muốn về.

Thượng tá Doãn Đình Tránh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, phòng chống Covid-19 vào ngày 26.3.2021. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp
Thượng tá Doãn Đình Tránh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ chốt số 2 Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, phòng chống COVID-19 vào ngày 26.3.2021. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp

Bên cạnh phần lớn nhập cảnh chính thống qua cửa khẩu, vẫn còn một bộ phận vì trước đây đã xuất cảnh trái phép đã tìm cách nhập cảnh trái phép. Với đặc điểm địa hình như trên, Kiên Giang là một địa bàn trọng điểm mà nhiều đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trên biên giới bộ, lực lượng biên phòng đã phối hợp với các lực lượng hữu quan quyết liệt tuần tra, chốt chặn phòng, chống dịch COVID-19, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép liên tiếp bị phát hiện, bắt giữ. Dự báo được tình hình này, từ trước Tết Nguyên đán 2021, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã cho triển khai 11 tàu xuồng trên vùng biển, 15 chốt dọc theo bờ biển đất liền thuộc TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương và trên đảo Phú Quốc để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó trên đảo Phú Quốc hiện đã triển khai 8 chốt và 3 tổ cơ động.

Dù đã hết sức cố gắng, nhưng do vùng biển rộng lớn, bờ biển dài, số lượng đảo nhiều, nên từng lúc chưa thể bao quát hết. Lợi dụng điều này, nhiều người đã sử dụng tàu cá, phương tiện hoạt động trên biển để tổ chức, tiếp tay thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép, nhất là vào ban đêm.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Kiên Giang sẽ có giải pháp gì, thưa ông?

Trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương khu vực biên giới, thống nhất bổ sung phương án để làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp lực lượng Công an làm việc với 11 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển ngày 23.3.2021. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp
Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp lực lượng Công an làm việc với 11 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển ngày 23.3.2021. Ảnh: BĐBP Kiên Giang cung cấp

Trên biển, đặc biệt là ở Phú Quốc, sẽ tiến hành rà soát, khảo sát nhanh để xác định tăng thêm số lượng chốt, vị trí cũng như con người, phương tiện làm công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Đề nghị Vùng Cảnh sát biển 4, Hải quân Vùng 5 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Toàn lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát biên giới, vùng biển; duy trì 100% quân số trực tại các tổ, chốt, biên đội tàu, đặc biệt tại các đường mòn trên biên giới bộ, trên biển - đảo, nỗ lực cao nhất trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao các hoạt động đối ngoại với chính quyền, lực lượng vũ trang có liên quan phía bạn để tăng cường công tác trao đổi, nắm thông tin và phối hợp hiệu quả hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh nhất là đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

BĐBP tỉnh Kiên Giang cũng mong sớm được hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào biên giới kết hợp lắp đặt camera giám sát ở các khu vực trọng điểm kết hợp đẩy nhanh tiến độ làm đường tuần tra biên giới để đảm bảo kịp thời cho cơ động, tuần tra, chốt chặn trên biên giới bộ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 16.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Kiên Giang: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, người dân đã thông báo cho Công an xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tiến hành truy bắt.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày 16.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Kiên Giang: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, người dân đã thông báo cho Công an xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tiến hành truy bắt.

Kiểm soát biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19: Cuối năm áp lực dồn dập

LỤC TÙNG |

Tâm lý sau nhiều tháng dịch bệnh có dấu hiệu “lắng dịu” và nhu cầu mưu sinh, thăm hỏi dịp Tết trong nhân dân... đã dồn đẩy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam vào tình thế “đã khó càng thêm khó”.