Bộ đội Biên phòng Hà Giang trao bò cho dân nghèo vùng biên

Việt Dũng |

Từ 16 con bò giống ban đầu được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) trao cho các hộ dân nghèo, đến nay đã nhân lên thành 76 con.

Ngày 27.11, thông qua "phiên dịch" thượng uý Lò Ngọc Quý (Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), anh Chứ Mí Dống, 28 tuổi, thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, xúc động, cho biết rất vui khi được bộ đội biên phòng tặng một con bò cái.

Sau vài tháng nhận con bò giống từ bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, anh Dống (ngoài cùng, bên phải) vui mừng vì bò đang phát triển tốt. Ảnh: V.Dũng.
Sau vài tháng nhận con bò giống từ bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, anh Dống (ngoài cùng, bên phải) vui mừng vì bò đang phát triển tốt. Ảnh: V.Dũng.

Anh Dống - người đàn ông có 4 con, thuộc hộ nghèo của xã may mắn nằm trong số những hộ gia đình được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ trao con bò cái từ hơn nửa năm trước. Đến nay, con bò qua bàn tay chăm sóc của vợ chồng anh Dống khoẻ mạnh và sắp sinh ra con bê.

Hàng ngày, vào mùa hè, bò được vợ chồng anh Dống thả ngọn núi phía sau nhà. Còn mùa đông hiện nay, con bò được chăn thả tại nhà. Vợ chồng anh Dống trồng cỏ voi ngay phía trước căn nhà tuềnh toàng để lấy lá nuôi bò.

Do khí hậu khắc nghiệt của mùa đông ở vùng núi, khi giao bò cho các hộ gia đình nghèo, cán bộ bộ đội biên phòng cũng thường xuyên nhắc nhở cách chăm sóc để chúng không bị chết rét, như rào, chắn chuồng, thậm chí phủ ấm cho bò bằng nhiều cách.

"Cảm ơn cán bộ bộ đội nhiều lắm", anh Dống rụt rè nói với thượng uý Lò Ngọc Quý, Cả hai vợ chồng anh Dống hứa với cán bộ sẽ chăm sóc tốt con bò đến khi nó sinh nở để được chính thức sở hữu tài sản này.

Hàng ngày anh Dống và vợ thay nhau chăm sóc con bò để mong đến ngày được hưởng thành quả. Ảnh: V.Dũng.
Hàng ngày anh Dống và vợ thay nhau chăm sóc con bò để mong đến ngày được hưởng thành quả. Ảnh: V.Dũng.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, mô hình bò giống cho người nghèo được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thực hiện từ cuối năm 2016.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ là một trong số các đơn vị được giao thực hiện mô hình này. Theo đó, Đồn phối hợp với xã, thôn, ký kết, bàn giao con bò giống cho hộ nghèo trong xã để chăm sóc.

"Ban đầu có 16 con, đến nay, tổng đàn bò có 76 con", thiếu tá Oanh cho biết.

Cũng theo thiếu tá Oanh, khi bàn giao bò cho các hộ gia đình nghèo, đơn vị hàng tháng đều kiểm tra việc chăm sóc chúng như thế nào. Nếu bò chết (do thời tiết, ngã xuống vực...), Đồn sẽ phối hợp với hộ gia đình thịt bán, dùng số tiền này để mua con giống khác.

Với những con bò đã giao, đến khi sinh ra bê con, Đồn sẽ giao con bê cho gia đình nghèo khác. Lúc đó, hộ gia đình chăm sóc bò giống ban đầu sẽ được toàn quyền định đoạt con bò này. Khi đó, hộ gia đình sẽ bán hoặc nuôi tiếp, họ có một số vốn nhất định để tăng gia sản xuất.

Thiếu tá Oanh hy vọng trong thời gian tới, nhiều hộ gia đình khác trong xã sẽ được nhận bò giống để chăm sóc, cải thiện kinh tế, ổn định đời sống. Đây cũng là một trong các chính sách Đồn áp dụng để người dân có chút vốn, đầu tư vào một số công việc khác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Trần Vương - Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chiều 21.10, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5 để sớm ổn định cuộc sống.​

Bộ đội biên phòng ứng cứu các hộ dân bị sạt lở tại Hà Giang

Vương Trần |

Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ đội biên phòng là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Trần Vương - Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chiều 21.10, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

PHÚC ĐẠT |

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5 để sớm ổn định cuộc sống.​

Bộ đội biên phòng ứng cứu các hộ dân bị sạt lở tại Hà Giang

Vương Trần |

Mưa lớn đã làm sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ (Hà Giang).