Bố cõng con, "nghẹt thở" giữa dòng người đến Yên Tử đầu năm

Thùy Dung |

Chưa khai hội nhưng hàng nghìn người đã hành hương về Yên Tử (Quảng Ninh) du xuân dịp đầu năm mới.

Hội xuân Yên Tử 2018 khai mạc vào ngày 25/2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Năm nay hội được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thuộc dự án khu trung tâm lễ hội Yên Tử (khu vực bến Giải Oan). Đây là dự án được đầu tư xây dựng mới với nhiều hạng mục quy mô, thiết kế theo kiến trúc đời nhà Trần thế kỷ 13 mới hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp khai hội. Trong những ngày đầu năm, hàng nghìn người đã đi du xuân, cúng lễ ở khu vực Yên Tử.

Hội xuân Yên Tử 2019 chính thức bắt đầu vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch (13.2). Trong những ngày đầu năm, hàng nghìn người đã đi du xuân, cúng lễ ở khu vực Yên Tử, dù chưa khai hội.
Đường đi lên chùa Đồng chật kín người.
Đường đi lên chùa Đồng chật kín người.
Đường đi lên chùa Đồng chật kín người.
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đã phải rất vất vả chen chúc giữa dòng người.
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đã phải rất vất vả chen chúc giữa dòng người.
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đã phải rất vất vả chen chúc giữa dòng người.
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đã phải rất vất vả chen chúc giữa dòng người.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Yên Tử vào hôm nay nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế và đường lên trơn trượt.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Yên Tử vào hôm nay nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế và đường lên trơn trượt.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Yên Tử vào hôm nay nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế và đường lên trơn trượt.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tại Yên Tử vào hôm nay nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế và đường lên trơn trượt.
Chị Nguyễn Thị Yến (Kim Sơn, Sơn Tây) cho biết, chị và gia đình đã leo lên tới gần đỉnh chùa Đồng và chỉ cách đó có 50m để vào lễ. Thế nhưng do lượng người đổ về đây quá đông, chị đã phải đứng “chôn chân tại chỗ” 1h đồng hồ.
Chị Nguyễn Thị Yến (Kim Sơn, Sơn Tây) cho biết, chị và gia đình đã leo lên tới gần đỉnh chùa Đồng. Thế nhưng do lượng người đổ về đây quá đông, chị đã phải đứng “chôn chân tại chỗ” nửa tiếng đồng hồ.
"Tôi đã đứng đây từ 11h40 đến 13h20 vẫn chưa thể lên được đến đỉnh, dù chỉ cách chùa Đồng khoảng 50m", chị cho biết. 
Nhiều người dùng tiền xoa lên đại hồng chuông và khánh đồng tại chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông với hy vọng gặp may mắn.
Nhiều người dùng tiền xoa lên đại hồng chuông và khánh đồng tại chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông với hy vọng gặp may mắn.
Nhiều người dùng tiền xoa lên đại hồng chuông và khánh đồng tại chân tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông với hy vọng gặp may mắn.
Nhiều người không thể lên đến gần chùa Đồng đành phải vái vọng từ xa, cầu mong bình an và may mắn
Nhiều người không thể lên đến gần chùa Đồng, đành phải vái vọng từ xa, cầu mong bình an và may mắn
Được xem là nơi linh thiêng, hội tụ linh khí trời đất, hàng năm, vào dịp đầu năm, Yên Tử đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nên không thể tránh khỏi tình trạng quá tải.
Được xem là nơi linh thiêng, hội tụ linh khí trời đất, hàng năm, vào dịp đầu năm, Yên Tử đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nên không thể tránh khỏi tình trạng quá tải.
Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Chợ lạ đầu năm: "Ném nhau" thê thảm chỉ để cầu may

Trang Hoài |

Cứ vào Mùng 6 Tết, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã ùn ùn, kéo nhau đổ về phiên chợ "ném nhau" ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để cầu may.

Hàng vạn người đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2019. Hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã tới dự lễ khai hội, chiêm bái, lễ phật, cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Hội đền Gióng: Công an và trai làng quây chặt bảo vệ Tướng bà, hoa tre

Hà Vi |

Năm nay, lễ hội đền Gióng không còn cảnh chen lấn, xô đấy cướp hoa tre như nhiều năm trước. "Tướng bà" cũng được trai làng và lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ lạ đầu năm: "Ném nhau" thê thảm chỉ để cầu may

Trang Hoài |

Cứ vào Mùng 6 Tết, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã ùn ùn, kéo nhau đổ về phiên chợ "ném nhau" ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để cầu may.

Hàng vạn người đổ về chùa Bái Đính ngày khai hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2019. Hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã tới dự lễ khai hội, chiêm bái, lễ phật, cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Hội đền Gióng: Công an và trai làng quây chặt bảo vệ Tướng bà, hoa tre

Hà Vi |

Năm nay, lễ hội đền Gióng không còn cảnh chen lấn, xô đấy cướp hoa tre như nhiều năm trước. "Tướng bà" cũng được trai làng và lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ.