Bộ Công an tiếp tục tăng cường lực lượng cho TPHCM

Việt Dũng |

Hôm nay ghi nhận 40 cán bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường vào TPHCM hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 22.8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, C06 Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về huy động tổng lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 40 cán bộ thuộc C06 đã lên đường tăng cường hỗ trợ TPHCM.

Cán bộ, chiến sỹ C06 lên đường thực hiện nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch tại TPHCM. Ảnh: Bộ Công an
Cán bộ, chiến sỹ C06 lên đường thực hiện nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch tại TPHCM. Ảnh: Bộ Công an
Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ tham gia tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP. Ông đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tiên phong của hai cán bộ nữ tham gia tăng cường đợt này.

Cục trưởng đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tăng cường cần chủ động thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh COVID-19, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đây là lần thứ 2, C06 cử cán bộ, chiến sĩ vào tăng cường tại TPHCM. Hai ngày trước, C06 đã cử 8 cán bộ vào TPHCM.

Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường vào Bình Dương tối 21.8. Ảnh: Bộ Công an
Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường vào Bình Dương tối 21.8. Ảnh: Bộ Công an
Trước đó, tối 21.8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động  Trung Bộ chi viện Công an tỉnh Bình Dương bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Trước khi đi làm nhiệm vụ, lực lượng chi viện đóng quân tại tỉnh Quảng Nam. Sau khi trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, 250 cảnh sát đã hành quân ngay trong đêm, vượt hơn 1.000 km vào Bình Dương.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cục Cảnh sát giao thông tăng cường 37 cán bộ vào TPHCM chống dịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ vào TPHCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường quân đội kiểm soát "vùng đỏ", giúp dân đi chợ và tiếp cận y tế

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Cục Cảnh sát giao thông tăng cường 37 cán bộ vào TPHCM chống dịch

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ vào TPHCM làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường quân đội kiểm soát "vùng đỏ", giúp dân đi chợ và tiếp cận y tế

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Quốc phòng đưa bệnh viện dã chiến tăng cường chống COVID-19 tại phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có quy mô 500 giường bệnh, biên chế 130 cán bộ, chiến sĩ do Bệnh viện Quân y 105 chủ trì, phối hợp với Quân khu 7, Viện Y học cổ truyền quân đội và một số đơn vị triển khai xây dựng.