Bộ Công an: Quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép còn lỏng lẻo

Thùy Trang - Hữu Long |

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an nói việc quản lý còn lỏng lẻo đối với người nước ngoài, chủ yếu người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp.

Sáng 25.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các biện pháp, trong bối cảnh bệnh nhân ở Đà Nẵng được khẳng định dương tính với SARS-COV-2, trở thành ca bệnh số 416.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, thừa nhận việc quản lý người nước ngoài, chủ yếu người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp còn lỏng lẻo.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận định, chưa hẳn là bệnh nhân 416 bị F0 từ nhóm người này (nhóm người Trung Quốc) nhưng cho thấy một khoảng trống rất lớn, cần phải bịt lại.

Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng được thực hiện ECMO. Ảnh: Cao Văn
Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng được thực hiện ECMO. Ảnh: Cao Văn

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo toàn quốc kiểm soát quản lý người nước ngoài. Không chỉ trong thời điểm dịch và trong các lĩnh vực khác.

Vừa qua, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và khởi tố bị can đối với 3 người (1 đối tượng Đà Nẵng, 1 đối tượng Quảng Nam và 1 đối tượng Trung Quốc).

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, việc này cho thấy có đường dây, sự móc ngoặc cấu kết đối tượng trong và ngoài nước. Từ đây, hình thành dịch vụ bất hợp pháp và dẫn tới hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Từ thực tế trên, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, Lào, Camphuchia thực sự kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài ra vào khu vực biên giới và cả đường món, lối mở.

Riêng Bộ Công an cũng sẽ chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với biên phòng kiểm soát tốt các tuyến biên giới.

Thùy Trang - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ở Đà Nẵng: Khẳng định mắc COVID-19, là ca 416 ở Việt Nam

Vương Trần |

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25.7.2020.

Đà Nẵng lập nóng "tổ COVID cộng đồng" phòng dịch

Hữu Long - Mai Hương |

Đoàn công tác của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu địa phương lập "tổ COVID cộng đồng" để theo dõi những người dân sinh sống gần ca bệnh vừa phát hiện trước đó.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bệnh nhân ở Đà Nẵng: Khẳng định mắc COVID-19, là ca 416 ở Việt Nam

Vương Trần |

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25.7.2020.

Đà Nẵng lập nóng "tổ COVID cộng đồng" phòng dịch

Hữu Long - Mai Hương |

Đoàn công tác của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu địa phương lập "tổ COVID cộng đồng" để theo dõi những người dân sinh sống gần ca bệnh vừa phát hiện trước đó.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng trở nặng, được chạy phổi nhân tạo

An Thượng |

Sáng 25.7, nguồn tin riêng báo Lao Động cho biết, bệnh nhân D., 57 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm 3 lần dương tính với SARS-CoV-2 đã được thực hiện ECMO, chạy phổi nhân tạo.