Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ trả thẻ căn cước công dân cho người dân

Việt Dũng |

Bộ Công an đã trả được 45 triệu căn cước công dân gắn chip cho người dân. Trên thẻ căn cước công dân được tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường...

Tính đến ngày 2.10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, đã trả khoảng 45 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân.

Theo C06, bên cạnh các thông tin được in trên bề mặt trước, sau của thẻ Căn cước công dân thì mã QR Code ở mặt trước của thẻ với 7 trường thông tin cơ bản của công dân.

Trước đó, đến cuối tháng 8, các đơn vị cảnh sát quản lý hành chính trên cả nước đã thu nhận 58 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và đã trả được 35 triệu thẻ cho người dân.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng tiến độ sản xuất thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trả cho người dân bị ảnh hưởng chung.

Bộ Công an đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trả thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Người dân chưa nhận được thẻ căn cước công dân gắn chip có thể liên lạc với đơn vị nhận hồ sơ, cấp thẻ. Trong thời gian chưa có thẻ căn cước gắn chip, công dân có thể sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân mẫu cũ để giao dịch bình thường.

Trường hợp thẻ cũ đã hết hạn hoặc mất, hỏng thì công dân có thể sử dụng một số loại giấy tờ thay thế để chứng minh nhân thân như: Giấy khai sinh; Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Xác nhận thông tin về cư trú của Công an xã, phương, thị trấn...

Liên quan đến việc chuyển trả thẻ căn cước công dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - đơn vị phối hợp với C06 để chuyển phát thẻ, cho biết, toàn bộ số căn cước công dân được chuyển đến người dân qua Bưu điện đều đúng thời gian quy định, đúng địa chỉ người dân yêu cầu.

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, hiện nay việc trả thẻ căn cước công dân được thực hiện theo 2 hình thức: Nhận thẻ từ cơ quan công an và nhận qua đường bưu điện.

Đối với việc chuyển phát căn cước công dân qua bưu điện, khi cơ quan công an có kết quả và thông báo cho bưu điện, đơn vị sẽ thực hiện quy trình khai thác đặc biệt để chuyển đến tận tay người dân theo đúng thời gian quy định.

Thời gian qua, một số ít thẻ căn cước công dân còn lại chưa chuyển phát được đến người dân do một số nguyên nhân khách quan như: Một số trường hợp người dân ở vùng dịch, trong khu vực phong tỏa, người dân phải đi cách ly, người dân đi vắng không có mặt tại địa phương, người dân mất vì dịch bệnh hoặc các lý do khác…

Đối với những trường hợp chưa phát được đến người dân vì lý do khách quan, nhân viên bưu điện đều báo cáo cơ quan công an để cho phép lưu tại đơn vị và tổ chức đi phát khi hết thời gian phong tỏa hoặc liên hệ được với người nhận. Việc bảo quản thẻ sẽ được thực hiện theo đúng các quy định về việc lưu trữ, bảo quản tài liệu quan trọng.

Thẻ căn cước công dân tích hợp nhiều tiện ích

Theo C06, thẻ Căn cước công dân gắn chip hiện được tích hợp những tiện ích sau: Tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng Chính sách theo Nhị định 68/NQ-CP và nhiều tiện ích khác;

Tích hợp người phụ thuộc đi cùng với người có Căn cước công dân gắn chip (con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự,…);

Với công dân được tiêm 2 mũi sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm 1 mũi được tích hợp thẻ vàng trên thẻ Căn cước công dân gắn chip...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Phạm Đông |

Đến nay, cơ quan công an đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trên toàn quốc (đạt 107%) so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã in hoàn chỉnh và trả cho công dân được hơn 15 triệu thẻ CCCD.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải bảo vệ được những thương hiệu tử tế

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú (Cường Ngô ghi) |

Nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15.3, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội) đã phân tích, đánh giá, giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng.

Làm gì để giữ chân du khách hạng sang chi 4-7 triệu/ngày ở Việt Nam?

Phạm Đông |

Nhóm du khách hạng sang thường chi 200-300 USD/ngày (4-7 triệu/ngày), cao gấp 2 - 3 lần so với khách quốc tế đến Việt Nam. Thậm chí những thị trường trọng điểm, khách có thể ở đến 15 ngày, chi tiêu khoảng 1.100-2.000 USD/chuyến đi.

Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Phạm Đông |

Đến nay, cơ quan công an đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trên toàn quốc (đạt 107%) so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã in hoàn chỉnh và trả cho công dân được hơn 15 triệu thẻ CCCD.