Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ tai nạn làm 13 người chết ở Quảng Bình

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa có chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết tại Quảng Bình.

Theo đó, chiều này (26.7), Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại gần khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 26.7, tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe ôtô khách loại 45 chỗ, biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản, sinh năm 1993, trú tại thị xã Ba Đồn điều khiển, khi đến địa điểm trên bị lật sang bên đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai lực lượng cấp cứu người bị nạn, khẩn trương xác minh danh tính, nhân thân của nạn nhân để phối hợp với lực lượng y tế, gia đình thực hiện các công tác cứu hộ, bảo vệ, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Kết quả xác minh ban đầu năm được, đây là xe chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang trên đường đi vào hang Tám Cô thì bị lật. Vụ tai nạn đã làm 9 người chết tại hiện trường, 27 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, TP Đồng Hới. Tại Bệnh viện đã có thêm 04 người chết, 23 người khác đang được các bác sỹ tận tình cứu chữa.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng C08 làm trưởng đoàn công tác trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

13 người tử vong trong vụ lật xe tại Phong Nha

LÊ PHI LONG |

Đến 15h ngày 26.7 đã có thêm 4 nạn nhân nữa tử vong tại bệnh viện, nâng số nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng lên con số 13.

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng |

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn vụ tai nạn rạng sáng nay 21.7.

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng ở Kon Tum

Mai Hường |

Rạng sáng 11.7, trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người chết, 35 người bị thương.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

13 người tử vong trong vụ lật xe tại Phong Nha

LÊ PHI LONG |

Đến 15h ngày 26.7 đã có thêm 4 nạn nhân nữa tử vong tại bệnh viện, nâng số nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng lên con số 13.

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng |

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn vụ tai nạn rạng sáng nay 21.7.

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn nghiêm trọng ở Kon Tum

Mai Hường |

Rạng sáng 11.7, trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người chết, 35 người bị thương.