Bộ Công an bắt giữ 446 bánh heroin ở TPHCM

PV |

Ngày 5.12, thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma tuý (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tại một số địa điểm ở TPHCM.

Ngày 5.12, thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma tuý (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tại một số địa điểm ở TPHCM. Cơ quan điều tra thu 446 bánh heroin trong một nhà kho thuê. Số ma tuý trị giá hơn 6 triệu USD, ước tính gần 180 tỉ đồng.Theo tướng Các, chuyên án trên do Công an Việt Nam phối hợp với Công an Đài Loan (Trung Quốc) lập từ nhiều tháng nay.

Cùng với việc thu giữ số ma túy trên, cảnh sát đã bắt giữ nhiều người Đài Loan (Trung Quốc) liên quan đến vụ án. Việc triệt phá nằm trong diễn biến mở rộng điều tra đường dây vận chuyển 895 bánh heroin tại TPHCM hồi tháng 3.2019. Tổng cộng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1.340 bánh heroin.

Tòa bác đơn kháng cáo huỷ án sơ thẩm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

* Ông Vũ quản lý tất cả cổ phần các Cty trong Tập đoàn Trung Nguyên

Chiều 5.12, Toà án Nhân dân cấp cao TPHCM đã bác đơn kháng cáo huỷ án sơ thẩm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, giao ông Đặng Lê Nguyên Vũ toàn bộ cổ phần tại các Cty trong Tập đoàn Trung Nguyên. Tại buổi tuyên án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vắng mặt, uỷ quyền cho luật sư Lê Thị Hoài Giang đại diện quyền lợi. Theo đó, về hôn nhân, Hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn. Về phần trợ cấp nuôi con, toà phán quyết giao các con cho bà Thảo chăm sóc. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỉ đồng mỗi năm, tính từ năm 2013 cho đến khi các con học xong đại học.

Về tài sản, toà giao cho ông Vũ quản lý tất cả cổ phần tại các Cty trong Tập đoàn Trung Nguyên. Đồng thời, toà giao bà Thảo sở hữu tiền, vàng, ngoại tệ đang sở hữu tại các ngân hàng trị giá hơn 1.764 tỉ đồng. Ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo số tiền 1.510 tỉ đồng.

Về Cty Trung Nguyên Singapore, toà công nhận việc ông Vũ giao cho bà Thảo toàn bộ tài sản của ông Vũ tại công ty này. Về bất động sản, tòa giao ông Vũ quản lý 6 bất động sản trị giá 350 tỉ đồng; giao bà Thảo quản lý 7 bất động sản trị giá 375 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Lao Động sau khi toà tuyên, ông Vũ cho biết, không vui khi hôm nay bà Thảo vắng mặt và cho biết kết quả bản án là “đúng đạo lý”. Trong khi đó, luật sư của bà Thảo cho rằng, bản án có nhiều điểm không hợp lý và phía bà Thảo sẽ tiếp tục có kiến nghị giám đốc thẩm xem xét các tình tiết của vụ án.

đình trường - anh tú

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển1  tạm giữ 600m3 than không rõ nguồn gốc

Khoảng 3 giờ ngày 5.12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1221 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TB 1221 có 3 thuyền viên do ông Nguyễn Đức Tuấn (49 tuổi, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm Thuyền trưởng đang chở khoảng 600m3 than nhiệt thấp (ảnh). Ông Nguyễn Đức Tuấn không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; 2 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Theo khai báo, số than nhiệt thấp trên được tàu TB 1221 lấy từ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) và đang trên đường chở về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu TB 1221 về vị trí neo đậu an toàn, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. M.T

Hà Tĩnh: Tiếp nhận cá thể nghi cu ly quý hiếm thuộc nhóm 1B

Chiều 5.12, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) đã đến hộ gia đình anh Nguyễn Văn Minh, thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để tiếp nhận cá thể động vật nghi là cu ly quý hiếm thuộc nhóm 1B. Theo anh Nguyễn Văn Minh, trước đó, cá thể động vật này vào vườn cây của nhà anh để tìm kiếm thức ăn và anh đã bắt được. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này có cân nặng khoảng 0,3kg, trong tình trạng sức khỏe yếu. Sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc trước khi thả cá thể này về với môi trường tự nhiên. T.T

PV
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.