Bờ biển Quảng Nam trở thành nơi "hứng" rác từ đất liền

Thanh Chung |

Chính quyền xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang triển khai Đề án xây dựng xã đảo Tam Hải thành khu du lịch biển đảo và vùng đệm sinh thái môi trường. Nhưng khi đến đây điều làm du khách nhớ nhất không phải là phong cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng mà là rác thải xung quanh bờ biển.

Ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, đã xây dựng phương án thu gom rác thải trên địa bàn và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Còn trước mắt xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng túi ni lông, chai nhựa để hạn chế rác thải tồn đọng.

Chính quyền địa phương và người dân đã ra quân dọn dẹp nhưng rác thải vẫn cứ thế xuất hiện dọc theo bờ biển.

Do vị trí của xã Tam Hải nằm cuối con sông Trường Giang, nên lượng rác thải từ đất liền theo dòng nước trôi về, tấp vào ven bờ. Bãi biển trở thành nơi hứng rác của đất liền trôi ra, bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân sinh sống tại khu vực này cũng quan cảnh nơi đây khiến nhiều du khách thất vọng.

Ông Huỳnh Trương Đông (thôn Thuận An, xã Tam Hải) cho hay, lúc trước, lượng du khách đổ về tham quan, vui chơi tại đây rất đông, nhờ đó mà bà con trong vùng buôn bán rất thuận lợi, “ăn nên làm ra” . Thời gian gần đây, lượng du khách đã giảm đi đáng kể vì dọc các tuyến bờ biển và bờ sông, rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nặng.

Được biết, trung bình mỗi ngày, lượng rác tại xã Tam Hải thải ra gần 6 tấn. Nếu vận chuyển rác từ đảo vào đất liền cũng rất khó khăn và tốn kém nên người dân chất rác thành từng khối chờ xử lý.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kinh phí 4,5 tỷ đồng để xây dựng lò đốt rác thải tại đây. Tuy nhiên, người dân tại đây cho rằng, vị trí lò đốt rác nằm quá gần khu dân cư. Ngoài ra, nếu xử lý không tốt, việc đốt rác sẽ có thể gây mùi hôi thối, đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt. Điều đó khiến những hộ dân sinh sống ở đây sẽ là người đầu tiên trực tiếp gánh chịu hậu quả này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi di dời nhà máy rác sau khi xử lý hết 22.500 m3 rác tồn

Thanh Chung |

Sáng 3.10, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông báo kết luận của ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thống nhất chủ trương di dời Nhà máy MD, ngay sau khi hoàn thành việc xử lý hết rác thải tồn trong bãi.

Vụ Nhà máy xử lý rác thải MD: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận trách nhiệm

Thanh Chung |

Ngày 26.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của một số người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải MD.

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi di dời nhà máy rác sau khi xử lý hết 22.500 m3 rác tồn

Thanh Chung |

Sáng 3.10, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có thông báo kết luận của ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thống nhất chủ trương di dời Nhà máy MD, ngay sau khi hoàn thành việc xử lý hết rác thải tồn trong bãi.

Vụ Nhà máy xử lý rác thải MD: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận trách nhiệm

Thanh Chung |

Ngày 26.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của một số người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải MD.

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.