Bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Thùy Linh |

Tối 7.3, bố của bệnh nhân N.H.N- ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội và lái xe của ông này đã có kết quả xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế Hải Phòng vừa cho biết, ông N.K.T (ở thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, là bố của bệnh nhân N.H.N, bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 tại Việt Nam) và ông V.H.S (lái xe của ông N.K.T) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hai trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ trong 14 ngày tới.

Trước đó, ông N.K.T, bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội và lái xe riêng của ông này đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố Hải Phòng vào tối 6.3.

Theo Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, ông N.K.T lên Hà Nội bằng xe riêng từ ngày 3.3. Tại đây, ông N.K.T và con gái (bệnh nhân nhiễm COVID-19) không trực tiếp gặp và nói chuyện vì con gái ông N.K.T ở trong phòng, không mở cửa. Tối 3.3, ông N.K.T lại cùng lái xe về Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, ông N.K.T đã tiếp xúc với 16 người. Ngày 5.3, khi con gái vào viện thì ông N.K.T cùng lái xe đã lên thăm. Trong quá trình này, ông T. đã tiếp xúc với vài người quen. Ngày 6.3, ông N.K.T lại vào viện thăm con gái rồi cùng lái xe về Hải Phòng.

Về tới Hải Phòng, ông N.K.T đến thẳng trạm y tế xã Phù Ninh để được cơ quan chức năng đưa vào cách ly.

Sáng 7.3, cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử trùng nhà ông N.K.T và tiến hành xác minh yêu cầu 16 người đã tiếp xúc với ông này khai báo y tế. Trước mắt, 16 người này và những người tiếp xúc với họ sẽ phải cách ly tại nhà.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Công bố 2 ca dương tính mới lây nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 7.3, Bộ Y tế đã thông báo kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nghi nhiễm lây nhiễm từ ca dương tính COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội. 

Danh sách bệnh viện được phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 7.3, bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đơn vị này đủ năng lực và đã được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế: Có ca nhiễm COVID thứ 17, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với các chuyên gia y tế trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố 2 ca dương tính mới lây nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 7.3, Bộ Y tế đã thông báo kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân nghi nhiễm lây nhiễm từ ca dương tính COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội. 

Danh sách bệnh viện được phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 7.3, bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đơn vị này đủ năng lực và đã được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế: Có ca nhiễm COVID thứ 17, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với các chuyên gia y tế trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam.