Bố bất lực đau đớn nhìn bức tường 2m đổ ập đè con gái 8 tuổi tử vong

ANH ĐỨC |

Đang đào móng để làm mương thoát nước gần tường bao sau nhà, bất ngờ bức tường đổ sập đè lên cháu bé, nạn nhân bị tử vong ngay sau đó.

Vào đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Đình Thụ - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin trên với PV Báo Lao Động.

Theo đó sự việc xẩy ra vào khoảng 14h chiều 24.3, anh Đậu Văn Sáu (50 tuổi), trú khối 4, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang đào móng sau tường bao để xây mương thoát nước thì con gái anh là cháu Đậu Thị Th. (8 tuổi) đi chơi nhà bên xóm về rồi đứng xem bố làm việc.

Anh Sáu mãi làm việc không để ý thì bất ngờ bức tường bao gần 2 mét đổ sập. Hoảng hốt khi biết rằng bức tường đã đè lên đứa con gái của mình, anh đã hô hào mọi người đến cứu giúp, đưa cháu đi viện nhưng do chấn thương quá nặng nên con gái anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

“Cấp ủy chính quyền địa phương sau khi nắm thông tin đã đến gia đình động viên chia sẻ, thăm hỏi gia đình. Đây là sự việc đau lòng, và cũng cảnh báo người dân tại địa phương hết sức cảnh giác khi xây dựng các công trình", ông Thụ cho biết thêm.

Thị xã Hoàng Mai nơi xẩy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Google.
Thị xã Hoàng Mai nơi xẩy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Google.
ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn lao động 6 người chết tại Vĩnh Long: Bộ Xây dựng vào cuộc

T.CHÍ |

Ngày 16.3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng một số lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã đến thị sát hiện trường nơi xảy ra sự cố sập tường nhà xưởng của Cty TNHH Bohsing, thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Sập tường làm bằng sò, 2 thợ hồ thương vong

ANH ĐỨC - VIỄN CHINH |

Một nhóm thợ nhận thầu thi công một nhà dân trên địa bàn xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong lúc đang làm móng thì không may bức tường làm bằng sò và đá, cao khoảng 3m của nhà kế bên đổ sập khiến 2 người thợ thương vong.

Bồi thường tai nạn lao động do lỗi của người lao động thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email tienthux@xx hỏi: Công ty tôi có người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động này bị tai nạn lao động mà lỗi hoàn toàn thuộc về họ thì công ty cần phải thanh toán các chi phí gì?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ tai nạn lao động 6 người chết tại Vĩnh Long: Bộ Xây dựng vào cuộc

T.CHÍ |

Ngày 16.3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng một số lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã đến thị sát hiện trường nơi xảy ra sự cố sập tường nhà xưởng của Cty TNHH Bohsing, thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Sập tường làm bằng sò, 2 thợ hồ thương vong

ANH ĐỨC - VIỄN CHINH |

Một nhóm thợ nhận thầu thi công một nhà dân trên địa bàn xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trong lúc đang làm móng thì không may bức tường làm bằng sò và đá, cao khoảng 3m của nhà kế bên đổ sập khiến 2 người thợ thương vong.

Bồi thường tai nạn lao động do lỗi của người lao động thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email tienthux@xx hỏi: Công ty tôi có người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động này bị tai nạn lao động mà lỗi hoàn toàn thuộc về họ thì công ty cần phải thanh toán các chi phí gì?