Nghệ An rà soát hồ sơ đối tượng nạn nhân chất độc da cam:

Bịt “lỗ hổng” giả mạo, bảo đảm công bằng

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 562 về tự kiểm tra việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Kế hoạch này xuất phát từ việc có nhiều trường hợp làm giả hồ sơ hưởng sai chế độ.

502 trường hợp hưởng sai chế độ chất độc hóa học

Tháng 9.2019, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Hoa Tình (SN 1957, trú tại bản Khe Chi, xã Thạch Giám) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, vào năm 2011, Tình đã mượn một Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba, photo rồi dán đè tên mình lên trên.

Tiếp đó, Tình chỉnh sửa giấy chứng nhận nhập ngũ, giấy chứng nhận quyền lợi phục viên của mình là có tham gia chiến đấu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị từ tháng 5.1974 đến tháng 1.1975. Dựa trên hồ sơ nói trên, Tình được hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong 7 năm, ông Tình đã hưởng sai chế độ gần 100 triệu đồng, buộc phải trả lại ngân sách.

Năm 2018, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) cũng phát hiện một số trường hợp giả hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học. Qua tranh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nghệ An cũng phát hiện, đình chỉ hàng trăm trường hợp hưởng sai chế độ chất độc hóa học.

Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An - cho biết, tính đến tháng 1.2019, các địa phương rà soát hồ sơ của hơn 16.000 người đang được hưởng chế độ chất độc hóa học trên địa bàn, phát hiện 502 trường hợp hưởng sai chế độ. Sở LĐTBXH Nghệ An đã đình chỉ trợ cấp những người này và đề xuất phương án xử lý, thu hồi.

Tổng kiểm tra, rà soát

Từ thực tế nói trên, trong kế hoạch 562, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện việc tự kiểm tra việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến cũng như con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trọng tâm là các đối tượng được xác lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23.2.2000 của Chính phủ và Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg ngày 5.7.2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, chuyển đổi sang Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26.5.2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước ngày 20.12.2019, cấp huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về Sở LĐTBXH. Trước ngày 31.12.2019, Sở LĐTBXH tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐTB&XH.

Kết quả kiểm tra xử lý theo hướng, đối tượng nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thông báo cho đối tượng biết và yêu cầu bổ sung. Đến ngày 15.12.2019, đối tượng nào không bổ sung được, Sở LĐTBXH đình chỉ chế độ trợ cấp.

Đối với con đẻ người bị nhiễm chất độc hóa học không dị dạng, dị tật hoặc dị dạng dị tật mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng lao động, Sở LĐTBXH xem xét đình chỉ chế độ trợ cấp.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương trên cả nước cho thấy, đến nay phát hiện hàng chục nghìn trường hợp giả mạo hồ sơ, hoặc hồ sơ không đầy đủ, không đảm bảo quy định vẫn được hưởng chế độ chất độc hóa học, làm thiệt hại ngân sách và gây bức xúc cho người dân. Các trường hợp bị phát hiện giả mạo hồ sơ hưởng chế độ đều đã bị đình chỉ trợ cấp, buộc trả lại tiền cho ngân sách.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

LD2043: Chàng trai bị ảnh hưởng chất độc da cam cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Anh Đặng Văn Hồ (ở ấp Cà Ná, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) năm nay 29 tuổi. Lúc mới sinh ra, anh Hồ phải chịu ảnh hưởng chất độc da cam nên hình dáng đã không như mọi người, cộng thêm bị bệnh tim rất nặng.

"Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019" bằng tin nhắn điện thoại

Vương Trần |

Ngày 30.7.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất dộc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chuơng trình nhắn Lin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019”.

Những "nốt nhạc" da cam ngân rung trên khuông nhạc "cao thế"

Huyền Trang |

Nghề của những người thợ điện luôn phải thao tác trên những trụ điện cao chót vót, túc trực ngày đêm trên những đường dây truyền tải đảm bảo cho dòng điện được thông suốt, ổn định, có mặt ngay trên những điểm nóng, hoặc khi nào có sự cố về điện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD2043: Chàng trai bị ảnh hưởng chất độc da cam cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Anh Đặng Văn Hồ (ở ấp Cà Ná, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) năm nay 29 tuổi. Lúc mới sinh ra, anh Hồ phải chịu ảnh hưởng chất độc da cam nên hình dáng đã không như mọi người, cộng thêm bị bệnh tim rất nặng.

"Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019" bằng tin nhắn điện thoại

Vương Trần |

Ngày 30.7.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất dộc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chuơng trình nhắn Lin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019”.

Những "nốt nhạc" da cam ngân rung trên khuông nhạc "cao thế"

Huyền Trang |

Nghề của những người thợ điện luôn phải thao tác trên những trụ điện cao chót vót, túc trực ngày đêm trên những đường dây truyền tải đảm bảo cho dòng điện được thông suốt, ổn định, có mặt ngay trên những điểm nóng, hoặc khi nào có sự cố về điện.