Bình Thuận triển khai tiêm vaccine cho trẻ em

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Sáng 27.11 là ngày đầu tiên TP.Phan Thiết tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Các em được tiêm vaccine Pfizer với liều tiêm 0,3ml. Trong đợt 1 này, 46.800 liều vaccine được phân bổ về các địa phương trong toàn tỉnh để tiêm cho các em 12-17 tuổi.

Tiêm vaccine cho trẻ sáng 27.11
Tiêm vaccine cho trẻ sáng 27.11. Ảnh: Phạm Duy

Việc tổ chức tiêm theo thứ tự độ tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của địa phương. Dự kiến, việc tiêm chủng hoàn thành trước ngày 2.12.

Tại điểm tiêm trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Ảnh: DT
Tại điểm tiêm trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận tại điểm tiêm Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết, đa số phụ huynh chở con mình đến tiêm và chỉ có các em được tiêm mới vào cổng, phụ huynh đứng chờ bên ngoài để đảm bảo khoảng cách an toàn. Lực lượng công an cũng đã được huy động điều tiết giao thông, hướng dẫn vị trí đứng chờ để tránh ùn tắc tại điểm tiêm.

Phụ huynh đứng bên ngoài nhìn vào điểm tiêm để quan sát con. Ảnh: DT
Phụ huynh đứng bên ngoài nhìn vào điểm tiêm để quan sát con. Ảnh: Phạm Duy

Bên trong khu vực tiêm được bố trí các khâu từ tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút. Trung tâm y tế TP.Phan Thiết đã tổ chức 2 điểm tiêm. Sáng nay có khoảng 1.000 học sinh đang học tại các trường THCS trên địa bàn thành phố đến tiêm. Ngành chức năng đã khám sàng lọc kĩ và chỉ tiêm cho trẻ khi có giấy đồng ý tiêm chủng của bố, mẹ.

Các em tại điểm tiêm TP.Phan Thiết.
Các em tại điểm tiêm TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Việc tổ chức tiêm tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và các em ngồi đảm bảo khoảng cách theo quy định. Các em đến tiêm giữ trật tự để nghe gọi tên và hạn chế nói chuyện.

Các em tươi cười ra về bình thường sau khi tiêm. Ảnh: DT
Các em tươi cười ra về bình thường sau khi tiêm. Ảnh: DT

“Sau khi được phân bổ vaccine, TP.Phan Thiết đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm cho các trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 với yêu cầu phải tổ chức an toàn, chu đáo và  hiệu quả nhất. Đợt tiêm này triển khai trong 2 ngày 27 và 28.11”, ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết có mặt tại điểm tiêm cho biết.

Xe cứu thương ứng trực tại điểm tiêm. Ảnh: DT
Xe cứu thương ứng trực tại điểm tiêm. Ảnh: DT

Tại điểm tiêm, một xe cứu thương ứng trực sẵn để phòng tình huống phản ứng sau tiêm. Nhiều phụ huynh đứng bên ngoài tường rào nhìn vào điểm tiêm để quan sát con mình. Khi thấy con bước ra sau khi tiêm, nhiều phụ huynh động viên con đừng lo lắng và chở con về.

Em Như Quỳnh, học sinh trường THCS Trần Phú sau khi tiêm xong cho biết, lúc đầu em hơi lo lắng một chút nhưng tiêm xong thấy bình thường, được nhân viên y tế dặn dò nên cũng thấy yên tâm. Mong tụi em được tiêm đủ 2 mũi sớm để được đến trường.

Đến khoảng 11h, điểm tiêm tại THPT chuyên Trần Hưng Đạo kết thúc.
Đến khoảng 11h, điểm tiêm tại THPT chuyên Trần Hưng Đạo kết thúc.

Đến khoảng 11h cùng ngày, kết thúc việc tiêm cho các em vào buổi sáng. Còn đối với các em trong độ tuổi 12 đến 17 mà không đi học, thành phố giao các phường xã rà soát, báo cáo, lập danh sách gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tiêm các đợt sau.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận tạm dừng hoạt động một Xí nghiệp may để phòng, chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trước tình hình phát sinh nhiều ca nhiễm là nhân viên, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã có văn bản hỏa tốc tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp này.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận: Đợt đầu tiêm vaccine cho trẻ với 46.800 liều

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 46.800 liều vaccine sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh Bình Thuận. Đây là đợt đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bình Thuận tạm dừng hoạt động một Xí nghiệp may để phòng, chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trước tình hình phát sinh nhiều ca nhiễm là nhân viên, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã có văn bản hỏa tốc tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp này.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận: Đợt đầu tiêm vaccine cho trẻ với 46.800 liều

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 46.800 liều vaccine sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh Bình Thuận. Đây là đợt đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh này.