Bình Thuận tiếp tục phân bổ 450.000 liều vaccine về các địa phương

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 17.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã có kế hoạch phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương trong tỉnh để khẩn trương triển khai tiêm với số lượng 450.000 liều.

Lượng vaccine này được cấp cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Thuận để triển khai tiêm đủ 2 mũi cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Đây là đợt phân bổ vaccine tiêm phòng COVID-19 thứ 19.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận phân bổ vaccine về các địa phương. Ảnh: Phạm Duy
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận phân bổ vaccine về các địa phương. Ảnh: Phạm Duy

Theo đó, Trung tâm y tế huyện Tuy Phong được cấp nhiều nhất với 73.000 liều. TP.Phan Thiết tính tới thời điểm này có số ca mắc cao nhất tỉnh là gần 5.000 ca, đợt này được phân bổ 54.000 liều vaccine. 6.000 liều vaccine được cấp cho huyện đảo Phú Quý. Huyện này hiện có số ca mắc là 153 ca, thấp nhất so với các địa phương trong tỉnh...

Tiêm vaccine tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: PT
Tiêm vaccine tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: PT

Theo số liệu tiêm vaccine của tỉnh Bình Thuận đến 18h ngày 17.11, tổng số người tiêm mũi 1 là hơn 806.000 người (chiếm gần 90% dân số ≥ 18 tuổi), số người tiêm mũi 2 là gần 255.000 người (chiếm hơn 28% dân số ≥18 tuổi).

Cũng trong ngày 17.11, Bình Thuận có 489 ca mắc COVID-19, trong số này, nhiều nhất là TP.Phan Thiết với 160 ca. Tổng số ca mắc trên toàn tỉnh Bình Thuận (từ 27.4) đến cùng thời điểm này là 10.657 ca và đã có 5.915 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Đường thẳng nhưng không thể chạy thẳng xe vì ổ voi chi chít

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đoạn đường thẳng nhưng các phương tiện không thể chạy thẳng vì phải tránh các ổ voi chi chít trên mặt đường. Người dân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) sống hai bên đoạn đường này phản ánh đến Báo Lao Động vì bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời gian dài.

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường thẳng nhưng không thể chạy thẳng xe vì ổ voi chi chít

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đoạn đường thẳng nhưng các phương tiện không thể chạy thẳng vì phải tránh các ổ voi chi chít trên mặt đường. Người dân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) sống hai bên đoạn đường này phản ánh đến Báo Lao Động vì bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời gian dài.

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.