Bình Thuận: Thêm 4 y, bác sĩ chi viện ra đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 4 y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) sau hải trình 56 hải lý bằng tàu hàng đã đến huyện đảo Phú Quý hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Khoảng 21h ngày 21.11, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước đã lên tàu tại cảng vận tải Phan Thiết để xuất phát ra huyện đảo Phú Quý.

Đoàn y, bác sĩ của bệnh viện đa khoa An Phước lên tàu tại cảng vận tải Phan Thiết. Ảnh: Phúc An
Đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước lên tàu tại cảng vận tải Phan Thiết. Ảnh: Phúc An

Việc hỗ trợ phòng chống dịch này hưởng ứng từ lời kêu gọi của UBND huyện Phú Quý và được thống nhất của Sở Y tế Bình Thuận. Trong đoàn gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng do bác sĩ CK1 Nguyễn Thanh Huy làm đội trưởng. Đây là những y, bác sĩ đã có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Tàu cập cảng Phú Quý sáng 22.11. Ảnh: Đức Chính
Tàu cập cảng Phú Quý sáng 22.11. Ảnh: Đức Chính

Các nhân viên y tế sẽ hỗ trợ trong việc điều trị F0 tại Phú Quý. Ngoài nhân lực y tế ra huyện đảo, còn có máy thở HFNC, máy đo nồng độ oxy máu, bơm tiêm điện, một số thuốc và các vật tư y tế khác cũng được mang ra hỗ trợ chống dịch.

Đoàn y, bác sĩ đã đến nơi an toàn và bắt đầu hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo. Ảnh: Đức Chính
Đoàn y, bác sĩ đã đến nơi an toàn và bắt đầu hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo. Ảnh: Đức Chính

5h30 sáng nay (22.11), tàu hàng chở đoàn y, bác sĩ đã cập cảng Phú Quý sau hơn 7 tiếng vượt hải trình 56 hải lý.

Một chốt kiểm soát tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: CTV
Một chốt kiểm soát tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: CTV

Hiện nay, huyện đảo Phú Quý đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ) với 170 ca mắc COVID-19 (số liệu đến chiều 21.11), trong đó 2 trong 3 xã tại huyện này cũng đang ở cấp độ dịch là cấp 4.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân đảo Phú Quý giải cứu rùa biển quý hiếm mắc cạn gần bờ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một cá thể rùa biển nặng hơn 80kg được ngư dân phát hiện mắc cạn gần đảo Phú Quý và giải cứu, thả rùa về biển.

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngư dân đảo Phú Quý giải cứu rùa biển quý hiếm mắc cạn gần bờ

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một cá thể rùa biển nặng hơn 80kg được ngư dân phát hiện mắc cạn gần đảo Phú Quý và giải cứu, thả rùa về biển.

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Đoàn y bác sĩ lên tàu ra hỗ trợ đảo Phú Quý chống dịch trong đêm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tối ngày 13.11, đoàn bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế mang theo vật tư y tế và các chiến sĩ biên phòng đã lên tàu xuất phát từ cảng vận tải Phan Thiết ra đảo Phú Quý để hỗ trợ chống dịch tại huyện đảo này.