Bình Thuận lên phương án đưa người dân từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 trở về

Huỳnh Hải |

Tối 16.7, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - vừa ký văn bản gửi các sở, địa phương về việc chuẩn bị phương án đưa người dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 trở về.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Sở GDĐT làm việc với các sở thuộc TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang áp dụng Chỉ thị 16.

Qua đó, xác định người dân có nhu cầu trở về tỉnh (ưu tiên người đi khám chữa bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...), số lượng người trở về, dự toán kinh phí. Trên cơ sở đó, lập phương án trình UBND tỉnh tổ chức đưa người dân về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận và cách ly người dân trở về để chủ động phòng chống dịch COVID-19.

Những yêu cầu trên làm cơ sở để UBND tỉnh Bình Thuận thỏa thuận với các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 đưa người dân trở về.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành công văn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát người vào tỉnh Bình Thuận từ nơi có dịch.

Theo đó, Bình Thuận không tiếp nhận người đến/về từ các nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 trừ trường hợp đặc biệt, cấp thiết từ 0 giờ ngày 16.7. Mục đích thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn các ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, không "ngăn sông cấm chợ".

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 16.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn với 2 địa phương này trước tình hình dịch COVID-19, vào ngày 12.7.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 16.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn với 2 địa phương này trước tình hình dịch COVID-19, vào ngày 12.7.