Bình Thuận lập đoàn thanh tra 13 công trình thủy lợi

Huỳnh Hải |

Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra 13 công trình do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận chỉ đạo các nhà thầu thi công.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa ký quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng các công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công.

Theo đó, Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra 13 công trình trong thời hạn thanh tra là 45 ngày. Trong đó, 7 công trình do Công ty TNHH Mai Hà là nhà thầu thi công, 6 công trình do Công ty TNHH Xây lắp Trường An thầu thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết luận, chỉ đạo.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuân cũng đã ký quyết định thanh tra toàn diện với công trình kênh tiếp nước Suối Lách- Bàu Thiểm và công trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất-Suối Le. Đây cũng là 2 công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Cả 2 công trình đã được thi công hơn 10 năm nhưng hiện nay không cung cấp nước được cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận phạt 26 triệu đồng, tước phù hiệu xe chở khách đến vùng dịch

Huỳnh Hải |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã xử phạt hơn 26 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng đối với xe Cao Lâm vì vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bình Thuận thu hồi dự án khu du lịch 100 tỉ đồng

Huỳnh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thu hồi dự án Khu du lịch Cộng đồng Biển Việt - Shorse có vốn đầu tư 100 tỉ đồng tại huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Thuận phạt 26 triệu đồng, tước phù hiệu xe chở khách đến vùng dịch

Huỳnh Hải |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã xử phạt hơn 26 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng đối với xe Cao Lâm vì vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bình Thuận thu hồi dự án khu du lịch 100 tỉ đồng

Huỳnh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thu hồi dự án Khu du lịch Cộng đồng Biển Việt - Shorse có vốn đầu tư 100 tỉ đồng tại huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.