Bình Thuận: Học sinh đảo Phú Quý lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT tại đảo

Huỳnh Hải |

Hơn 200 học sinh huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, lần đầu tiên không phải vào đất liền thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Ngày 1.6, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, cho biết UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với một Hội đồng thi và 27 điểm thi, trong đó có một điểm thi tại huyện đảo Phú Qúy.

Bình Thuận có hơn 12.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Toàn tỉnh sẽ có một Hội đồng thi và 27 điểm thi trong đó có điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền thuộc huyện đảo Phú Quý.

"Đây là lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại đảo Phú Quý. Sở đã trình tỉnh 2 phương án vận chuyển đề thi và bài thi ra đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc hoặc máy bay", ông Phan Đoàn Thái cho biết.

Ngoài các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, cơ sở vật chất, các điểm thi đều được phun thuốc khử khuẩn, thực hiện thông điệp 5K. Các thí sinh thuộc diện F1 sẽ thi ở điểm thi riêng, F2 sẽ được bố trí phòng thi riêng (nếu có).

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Yên Bái lên sẵn kịch bản phòng COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Văn Đức |

Ngày 27.5, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ và thống nhất nội dung Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Yên Bái năm 2021.

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Yên Bái lên sẵn kịch bản phòng COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Văn Đức |

Ngày 27.5, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ và thống nhất nội dung Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Yên Bái năm 2021.

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.