Bình Thuận đề nghị điều trực thăng tìm các thuyền viên mất liên lạc ở biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi tàu cá Bình Định cứu sống được 4 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thúng, hiện còn 8 thuyền viên trên thúng còn lại vẫn chưa có thông tin. Để kịp thời cứu các thuyền viên còn mất liên lạc, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực vừa phát hiện các nạn nhân.

Tối ngày 19.7, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hoả tốc gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Vị trí toạ độ cuối cùng của tàu cá BTh 97478 TS và vị trí tàu BĐ 96935 tìm thấy các thuyền viên. Ảnh: CTV
Vị trí toạ độ cuối cùng của tàu cá BTh 97478 TS và vị trí tàu BĐ 96935 tìm thấy các thuyền viên. Ảnh: CTV

Theo đó, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10.7, đến 13h11 ngày 19.7, tàu cá BĐ 96935 TS do ông Lê Minh Thư (ngụ Bình Định) làm chủ phát hiện 1 thúng chai trôi trên biển có 4 thuyền viên của tàu cá BTh 97478 TS tại vị trí cách vị trí cuối cùng của tàu bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng Đông, Đông Bắc.

Các tàu tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: BĐBP
Các tàu tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: BĐBP

Theo thông tin từ các thuyền viên được cứu, các lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thúng: Thúng có 7 người và thúng có 8 người. Trên thúng 7 người có 3 người tử vong nên các lao động đã bỏ thi thể xuống biển (không rõ vị trí), thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

Người dân đến cảng Phan Thiết để ngóng tin tức các thuyền viên được BĐBP vận động ra về, không tụ tập vào chiều 19.7. Ảnh: DT
Người dân đến cảng Phan Thiết để ngóng tin tức các thuyền viên. Ảnh: DT

Để kịp thời cứu vớt các thuyền viên còn mất tích, UBND tỉnh Bình Thuận xin báo cáo và đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng bay tìm kiếm tại khu vực phát hiện các nạn nhân của tàu cá BTh 97478 TS được tàu BĐ 96935 TS cứu vớt.

Người thân các thuyền viên gọi điện thoại hỏi thăm thông tin. Ảnh: DT
Người thân các thuyền viên gọi điện thoại hỏi thăm thông tin. Ảnh: DT

Đồng thời, tiếp tục thông tin cho các tàu thuyền hiện đang hoạt động trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nếu phát hiện cứu vớt kịp thời.

Theo thông tin cập nhật, hiện 3/4 thuyền viên trên tàu được cứu vớt đã uống được sữa.

Danh tính của 4 thuyền viên được cứu  vớt còn sống bước đầu được xác định: Hà Văn Tấn (SN 1972), Nguyễn Thành Luyến (SN 1986), Trần Theo (SN 1967, cùng ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) và Trần Thuận Thanh (SN 1968, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết).

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Vớt được 4 thuyền viên còn sống trên tàu cá mất liên lạc 10 ngày trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10.7, đến chiều nay 19.7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động còn sống trên tàu cá BTh 97478 TS.

Sóng to, gió mạnh tại hiện trường tìm kiếm tàu cá mất liên lạc gần 10 ngày

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời tiết tại khu vực tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS có gió mạnh, sóng biển cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức tìm kiếm của các lực lượng. Quá trình tìm kiếm những ngày qua, vẫn chưa phát hiện được dấu vết của tàu cá cùng 15 thuyền viên mất liên lạc.

Huy động thêm tàu, khẩn trương tìm tàu cá mất liên lạc cùng 15 thuyền viên

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến chiều 14.7, lực lượng chức năng xác định số thuyền viên chính thức trên tàu cá BTh 97478TS mất liên lạc là 15 người. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với các lực lượng chức năng của tỉnh về công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vớt được 4 thuyền viên còn sống trên tàu cá mất liên lạc 10 ngày trước

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10.7, đến chiều nay 19.7, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động còn sống trên tàu cá BTh 97478 TS.

Sóng to, gió mạnh tại hiện trường tìm kiếm tàu cá mất liên lạc gần 10 ngày

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Thời tiết tại khu vực tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS có gió mạnh, sóng biển cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức tìm kiếm của các lực lượng. Quá trình tìm kiếm những ngày qua, vẫn chưa phát hiện được dấu vết của tàu cá cùng 15 thuyền viên mất liên lạc.

Huy động thêm tàu, khẩn trương tìm tàu cá mất liên lạc cùng 15 thuyền viên

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đến chiều 14.7, lực lượng chức năng xác định số thuyền viên chính thức trên tàu cá BTh 97478TS mất liên lạc là 15 người. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với các lực lượng chức năng của tỉnh về công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc.