Bình Thuận: Bò trơ xương trong dự án nông nghiệp công nghệ cao nghìn tỉ

Duy Tuấn |

Sau gần 5 năm hoạt động, từ một dự án nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ sữa với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng với nhiều kỳ vọng, giờ đây là những chuồng bò trống vắng với những con bò trong chuồng ốm đói trơ xương.  

Tại km12 Quốc lộ 28B thuộc xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), một tấm bảng hiệu có dòng chữ “Dự án: Trồng cỏ, nuôi bò sữa, thịt công nghệ cao” được đặt trong lề đường. Từ đây, vượt gần 3km đường đất, phóng viên đã đến được nơi thực hiện dự án. Phía trước cổng có 1 bảo vệ gác cổng, phía sau chuồng bò có 1 bảo vệ treo võng nằm.

Dự án nghìn tỉ đồng, hứa hẹn nhiều kỳ vọng

Năm 2017, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thông Thuận từng phát biểu về dự án này: “Chúng tôi xây dựng và nuôi khoảng 20.000 (con bò sữa) và làm nhà máy chế biến sữa, các sản phẩm về sữa tương đương 150 triệu lít/năm. Chúng tôi dự kiến đầu năm 2019, các sản phẩm về sữa Thông Thuận milk sẽ ra đời".

Theo hồ sơ, Dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình của Công ty CP sữa Thông Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860 ngày 3.4.2017 với diện tích 479ha. Mục tiêu dự án là trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án (từ trang trại trồng cây ngắn ngày, đến nhà máy chế biến thịt bò, các sản phẩm từ sữa) khoảng 3.000 tỉ đồng trong 5 năm từ 2017-2022. Trong đó, vốn đầu tư cao nhất là trang trại trồng cây ngắn ngày, chăn nuôi bò sữa và bò thịt công nghệ cao với 1.250 tỉ đồng.

Thực tế thì bò ốm trơ xương

Đến nay đã gần 3 năm trôi qua tính từ cột mốc dự kiến cho ra sản phẩm, không biết đã có bao nhiêu lít sữa từ dự án này ra thị trường như kỳ vọng. Nhưng có một thực tế dễ biết, dễ cảm nhận khi tận mắt quan sát nơi thực hiện dự án này, chuồng thì rộng nhưng số lượng bò thì tỉ lệ nghịch. Qua quan sát những con bò ốm trơ xương, hiện rõ trên bề mặt da.

Tháng 10.2021, trong công văn 2673 báo cáo một số nội dung về dự án này gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, phía UBND huyện Bắc Bình cho biết, đến nay đã hơn 4 năm mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh thủ tục về đất đai và triển khai đầu tư theo tiến độ được phê duyệt. Dự án thuộc trường hợp chậm triển khai theo chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh nên UBND huyện kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo UBND tỉnh.

Đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án 479ha

Trước tình hình trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 4003 đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao với diện tích 479ha tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Sữa Thông Thuận. Hàng loạt lý do chấm dứt hoạt động của dự án này được ghi rõ nhưng lý do đầu tiên là do nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 860 năm 2017 của UBND tỉnh và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện.

Để thực hiện chủ trương này, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Thông Thuận tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định. Đồng thời, sở này thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nói trên theo quy định. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Bình kiểm tra, xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của công ty này.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chậm thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ tại Hà Tĩnh?

TRẦN TUẤN |

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vì doanh nghiệp xin điều chỉnh quy mô mà lại chậm làm hồ sơ, thủ tục.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao

Thành Nhân |

Ngày 18.2, UBND TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trường Đại học Cần Thơ về Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cờ Đỏ.

Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vì sao chậm thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ tại Hà Tĩnh?

TRẦN TUẤN |

Đầu năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án nông nghiệp công nghệ cao FLC vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vì doanh nghiệp xin điều chỉnh quy mô mà lại chậm làm hồ sơ, thủ tục.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

HƯNG THƠ |

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao FAM-Quảng Trị với kinh phí thực hiện khoảng 371 tỉ đồng. Nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao

Thành Nhân |

Ngày 18.2, UBND TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trường Đại học Cần Thơ về Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cờ Đỏ.

Xem xét thu hồi dự án Nông nghiệp công nghệ cao 300 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, tham mưu xem xét việc thu hồi Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh vì kém hiệu quả, bỏ hoang đất đai gây lãng phí.