Bình Thuận: 9 trường hợp mắc COVID-19 có sức khỏe bình thường, không sốt

HÀ ANH CHIẾN |

Sở y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, toàn bộ 9 trường hợp  nhiễm COVID-19 trên địa bàn hiện đều khoẻ mạnh và không sốt. Ngoài ra, 20 trường hợp cách ly tại Bệnh viện phổi tỉnh Bình Thuận đã có 18 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm và đều có sức khoẻ bình thường, không sốt.

Ngày 18.3, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Trong 9 trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đều được quản lý, điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

Hiện 9 trường hợp này đều khoẻ mạnh và không sốt.

Tại Bệnh viện phổi tỉnh Bình Thuận hiện có 20 trường hợp được  quản lý, cách ly và theo dõi. Trong đó, có 18 trường hợp có kết quả âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại sức khoẻ bình thường, không sốt.

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, dịch bệnh COVID-19 đang trong tầm kiểm soát và đề nghị tất cả cán bộ công chức và người dân trên địa bàn cần hết sức bình tĩnh, không hoang mang và chủ động phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế trung thực các thông tin liên quan đến dịch bệnh, không nghe tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội..

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cảm ơn những người chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

"Chúng tôi ghi nhận và trân trọng những nỗ lực phi thường của các bạn"- Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam gửi lời Cảm ơn chân thành đến những người đang tham gia cuộc chiến chống COVID-19.

Những sai lầm thường mắc phải khi rửa tay phòng chống dịch COVID-19

Hải Minh |

Rửa tay là một trong những cách hữu ích nhất để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người thường rửa tay  sai cách mà không biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cảm ơn những người chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

"Chúng tôi ghi nhận và trân trọng những nỗ lực phi thường của các bạn"- Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam gửi lời Cảm ơn chân thành đến những người đang tham gia cuộc chiến chống COVID-19.

Những sai lầm thường mắc phải khi rửa tay phòng chống dịch COVID-19

Hải Minh |

Rửa tay là một trong những cách hữu ích nhất để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người thường rửa tay  sai cách mà không biết.