Bình Phước yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi không cho xe chở khách dừng đón, trả khách dọc các tuyến đường, tỉnh Bình Phước tiếp tục yêu cầu các trạm dừng chân tạm nghỉ phục vụ từ 0h ngày 1.6.

Đây là quyết định mới được ban hành tối 31.5 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay việc yêu cầu tạm dừng phục vụ tất cả các trạm dừng nghỉ (trạm dừng chân) trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương thực hiện và thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng chân, doanh nghiệp vận tải và người dân. Giao cho Công an tỉnh chủ trì và phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cùng các địa phương kiểm tra xử lý các trạm dừng chân không thực hiện nghiêm quyết định này.

Xe chở vận chuyển không được dừng đón, trả khách và cũng không được nghỉ ở các trạm dừng chân qua tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Xe vận chuyển không được dừng đón, trả khách và cũng không được nghỉ ở các trạm dừng chân qua tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh Bình Phước đi và đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, vận chuyển hành khách theo hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt). Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 30.5 đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Bình Phước yêu cầu hạn chế tối đa phương tiện cá nhân di chuyển từ tỉnh đến các vùng có dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Xe vận chuyển hành khách liên tỉnh đi qua tỉnh Bình Phước tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Tỉnh này cũng lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và ĐT741.

Theo ghi nhận, đến nay tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Liên quan đến điểm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước đã nỗ lực truy vết cách ly các trường hợp F1.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

7 ca mắc COVID-19, Bình Dương sẽ giãn cách xã hội nhiều nơi

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến các điểm dịch ở TP Hồ Chí Minh. Hiện tỉnh này đang ráo riết triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xem xét thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực.

Bình Phước không cho xe ngoại tỉnh dừng đón trả khách để phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Để phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh; đồng thời không cho các phương tiện dừng đón và trả khách khi qua địa phận tỉnh này .

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

ĐÌNH TRỌNG |

Đi du lịch ở đúng khách sạn có người nhiễm SARS-CoV-2, một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước hiện đang phải cách ly tập trung. Hơn 20 cán bộ sở, ngành khác là F2 được cách ly tại nhà và chuyển qua làm việc online để giải quyết công việc.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

7 ca mắc COVID-19, Bình Dương sẽ giãn cách xã hội nhiều nơi

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến các điểm dịch ở TP Hồ Chí Minh. Hiện tỉnh này đang ráo riết triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xem xét thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực.

Bình Phước không cho xe ngoại tỉnh dừng đón trả khách để phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Để phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh; đồng thời không cho các phương tiện dừng đón và trả khách khi qua địa phận tỉnh này .

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

ĐÌNH TRỌNG |

Đi du lịch ở đúng khách sạn có người nhiễm SARS-CoV-2, một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước hiện đang phải cách ly tập trung. Hơn 20 cán bộ sở, ngành khác là F2 được cách ly tại nhà và chuyển qua làm việc online để giải quyết công việc.