Trong những năm trước đây, một số đơn vị như: Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long, các đồn biên phòng 783, 779; công an – xã đội Đắc Ơ… giao khoán hơn 140 ha đất rừng cho một số hộ dân không đúng đối tượng, trái quy định pháp luật. Sau đó, các hộ dân này đã đầu tư trồng cao su…
Nay, qua Báo cáo kết luận số 3021/BC- TTCP ngày 15.11.2016 của Thanh tra Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chấp thuận tại Văn bản số 10672/VPCP – VI ngày 9.12.2016 của Văn phòng Chính phủ, nên buộc phải thu hồi lại diện tích đất rừng đã giao sai đối tượng.
Trước việc nhiều hộ dân lỡ đầu tư với nhiều tiền của trồng cao su, nguyện vọng của các hộ dân muốn xin được giao lại một phần đất đã trồng cao su để tiếp tục canh tác, khai thác…, UBND tỉnh BP cho rằng, kiến nghị của các hộ nhận giao khoán là chính đáng nên UBND tỉnh sẽ báo cáo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này theo hướng giao lại cho các hộ dân một phần diện tích bị thu hồi.
Tương tự, tại khu vực dự án chăn nuôi liên doanh giữa Ban quản lý rừng kinh tế (QLRKT) Suối Nhung và Cty Sasco. Cách đây hơn 10 năm cũng xảy ra sai phạm. Ông Trần Tấn Minh – GĐ Ban QLRKT Suối Nhung - lợi dụng chức vụ quyền hạn, lấy đất rừng đã liên doanh, ký hàng loạt hợp đồng giao khoán (tổng diện tích trên 200ha) với hàng chục cá nhân trồng cao su, nhằm trục lợi cho cá nhân ông Minh. Hệ quả là nhiều nạn nhân bị thiệt hại hàng tỷ đồng, tranh chấp đến hôm nay vẫn chưa giải quyết xong…