Bình Phước sẽ cử 300 cán bộ tình nguyện hỗ trợ Bình Dương chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước sẽ cử 300 cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ Bình Dương chống COVID-19. Ngoài ra, nhiều hàng hóa cũng sẽ được vận chuyển để hỗ trợ người lao động Bình Dương đang gặp khó khăn.

Ngày 19.7, Ủy ban Nhân dân Bình Phước đang khẩn trương huy động 300 cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ Bình Dương chống COVID-19.

Số lượng cán bộ y tế sẽ được chia ra đến thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một để lấy mẫu xét nghiệm. Ước tính lực lượng hỗ trợ sẽ lấy khoảng 650.000 mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hiện các đơn vị y tế đang sắp xếp, điều động các y, bác sĩ tham gia đoàn hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ huy điều hành đoàn đi hỗ trợ.

Tại Bình Phước, dịch bệnh đã xuất hiện ở nhiều địa phương. Về việc sau khi chi viện 300 cán bộ y tế, Bình Phước có đủ lực lượng để phòng chống dịch ở tỉnh nhà? Trao đổi với phóng viên Báo Lao động, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, các nhóm hỗ trợ sẽ đi từng đợt. Các Trung tâm Y tế huyện/thị xã và đơn vị y tế khác sẽ cân đối nguồn nhân lực của mình. Hơn nữa chỉ chi viện trong thời gian ngắn nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc chung.

Bên cạnh chi viện nhân lực, tỉnh Bình Phước cũng sẽ chuẩn bị thịt heo, gà và rau củ quả để hỗ trợ cho người lao động trong vùng dịch ở Bình Dương đang bị thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Theo ghi nhận, tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) tỉnh Bình Dương đã có 2.859 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh có nguy cơ xảy ra ở các nhà máy/xí nghiệp và nhà trọ đông công nhân lao động. Tỉnh Bình Dương đang phải mở thêm các bệnh viện dã chiến, chạy đua với thời gian để thực hiện xét nghiệm khẳng định ca mắc COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nơi lấy mẫu xét nghiệm tập trung đông, không giãn cách 2m

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 tại Bình Dương liên tục tăng, nhiều ca lây nhiễm tại các cơ sở y tế. Đáng chú ý ở các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm, người lao động tập trung đông không đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Phạt hơn 300 triệu đồng vụ cả trăm người về Bình Phước dự sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Phước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng trong vụ hơn 100 người từ nhiều tỉnh về thành phố Đồng Xoài dự sự kiện liên quan đến bất động sản giữa cao điểm dịch COVID-19.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bình Dương: Nơi lấy mẫu xét nghiệm tập trung đông, không giãn cách 2m

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 tại Bình Dương liên tục tăng, nhiều ca lây nhiễm tại các cơ sở y tế. Đáng chú ý ở các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm, người lao động tập trung đông không đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m.

Bình Phước khởi tố vụ án tiểu thương đi chợ Bình Điền làm lây lan COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan tới tiểu thương mắc COVID-19 làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Phạt hơn 300 triệu đồng vụ cả trăm người về Bình Phước dự sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng ở Bình Phước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng hơn 300 triệu đồng trong vụ hơn 100 người từ nhiều tỉnh về thành phố Đồng Xoài dự sự kiện liên quan đến bất động sản giữa cao điểm dịch COVID-19.