Bình Phước nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt biên giới phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 25.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã ra công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục nâng cao cảnh giác thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch và cập nhật kết quả.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở y tế, trường học, siêu thị, bến xe...

Đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu xử lý nghiêm để nâng cao ý thức người dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới; Tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý theo quy định.

Bộ đội biên phòng tăng cường hoạt động tuần tra, ngăn chăn trường hợp nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bộ đội biên phòng tăng cường hoạt động tuần tra, ngăn chăn trường hợp nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu được sự tiếp sức của công an và dân phòng, luôn canh gác 24/24 giờ ở điểm chốt ở biên giới.

Thượng tá Nguyễn Thiện Ngân - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ phải tập trung cao độ, đặt mức cảnh giác cao nhất; Cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly, không để dịch bệnh COVID-19 thâm nhập vào nội địa.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương, Bình Phước: Cảnh báo sốt đất và ra biện pháp ngăn chặn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng cò đất và giới đầu tư liên tục thổi giá đẩy thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh, Ủy ban tỉnh Bình Dương và một địa phương ở Bình Phước đã ra cảnh báo, triển khai biện pháp ngăn chặn sốt đất.

Bình Phước: Tăng cường tuyên truyền về bầu cử Quốc hội trong công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công nhân lao động.

Bình Phước phát hiện 2 xe taxi chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên 2 xe taxi.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Bình Dương, Bình Phước: Cảnh báo sốt đất và ra biện pháp ngăn chặn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng cò đất và giới đầu tư liên tục thổi giá đẩy thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh, Ủy ban tỉnh Bình Dương và một địa phương ở Bình Phước đã ra cảnh báo, triển khai biện pháp ngăn chặn sốt đất.

Bình Phước: Tăng cường tuyên truyền về bầu cử Quốc hội trong công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đang tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công nhân lao động.

Bình Phước phát hiện 2 xe taxi chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên 2 xe taxi.