Bình Phước: Lập hội đồng làm rõ vụ bé trai tử vong sau tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngành y tế tỉnh Bình Phước đang lập hội đồng để xác minh, đánh giá nguyên nhân bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chiều 30.11, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị chuyên môn đang xác minh vụ việc bé trai 12 tuổi (ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) tử vong sau khi tiêm vaccine. Ngành y tế đã lập hội đồng chuyên môn và ngày mai (1.12) sẽ họp để đánh giá nguyên nhân bé trai tử vong, Sở Y tế sẽ thông tin sau khi có kết quả làm việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine ngày 29.11 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Vào chiều ngày 29.11, gia đình đưa bé trai 12 tuổi đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Sau khi tiêm, cháu có một số triệu chứng bất thường nên được chuyển lên Bệnh viện Binh đoàn 16 để thăm khám.

Tiếp đó, bé trai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Sau đó cháu tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng nay, bé trai đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, hiện chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của cháu. Tuy nhiên khi đến Bệnh viện Binh đoàn 16 khám ban đầu thì phát hiện cháu bị viêm cơ tim, ép tim. Hiện cơ quan y tế cấp tỉnh đang đánh giá và việc cung cấp thông tin cháu tử vong thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.

Học sinh Bình Phước đến điểm tiêm vaccine.
Học sinh Bình Phước đến điểm tiêm vaccine.

Được biết, hiện tỉnh Bình Phước đang triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lứa tuổi học sinh.

Tỉnh Bình Phước sử dụng vaccine Pfizer và tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị triển khai tiêm cho học sinh từ 16 - 17 tuổi (lớp 11, lớp 12) trước, sau đó hạ thấp dần độ tuổi xuống. Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, Bình Phước có khoảng 131.000 trẻ từ 12-17 tuổi. Trong 2 ngày qua, ngành y tế tỉnh tổ chức tiêm cho khoảng gần 67.000 trẻ từ 12-15 tuổi.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương, Bình Phước: Cần thêm hàng chục nghìn lao động để sản xuất dịp cuối năm

đình trọng |

Sau đợt dịch thứ 4, các doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đang hồi phục mạnh mẽ. Hai tỉnh sản xuất hàng hóa lớn ở phía Nam này đang cần thêm hàng chục nghìn lao động thúc đẩy sản xuất cho kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Khởi tố, bắt nguyên hiệu trưởng và cấp dưới Trường CĐ nghề Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nguyên kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị khởi tố, bắt tạm giam về Tội tham ô tài sản được quy định tại khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Bình Phước: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC -  Ngành giáo dục và y tế tỉnh Bình Phước đang tổ chức tiêm vaccine cho trên 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi để các em có thể sớm trở lại trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương, Bình Phước: Cần thêm hàng chục nghìn lao động để sản xuất dịp cuối năm

đình trọng |

Sau đợt dịch thứ 4, các doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đang hồi phục mạnh mẽ. Hai tỉnh sản xuất hàng hóa lớn ở phía Nam này đang cần thêm hàng chục nghìn lao động thúc đẩy sản xuất cho kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Khởi tố, bắt nguyên hiệu trưởng và cấp dưới Trường CĐ nghề Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC - Nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nguyên kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị khởi tố, bắt tạm giam về Tội tham ô tài sản được quy định tại khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Bình Phước: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH PHƯỚC -  Ngành giáo dục và y tế tỉnh Bình Phước đang tổ chức tiêm vaccine cho trên 48.000 trẻ từ 16-17 tuổi để các em có thể sớm trở lại trường học.