Bình Phước kỷ niệm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 25.8, tại huyện Hớn Quản, UBND tỉnh phối hợp Quân đoàn 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Tọa đàm “Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường”.

Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28.8.1972 - 28.8.2022).

Theo bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, chiến thắng chốt chặn Tàu Ô có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thắng lợi Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Chốt chặn Tàu Ô nằm trên Quốc lộ 13, dài gần 20km, từ phía nam thị xã An Lộc đến phía bắc huyện Chơn Thành, trọng điểm là khu vực Tàu Ô - Xóm Ruộng thuộc địa bàn Hớn Quản ngày nay. Đây là con đường giao thông huyết mạch, phòng thủ phía bắc Sài Gòn của Mỹ ngụy.

Bằng ý chí kiên cường ngăn địch từ trên xuống, dưới lên, cùng với sự vận dụng sáng tạo các hình thức chiến thuật, ta đã biến chốt chặn Tàu Ô trở thành một “Bức tường thép” trên Quốc lộ 13, tạo sự chia cắt triệt để, bao vây cô lập thị xã An Lộc, bảo vệ địa bàn vùng mới giải phóng Lộc Ninh - Bù Đốp, giành thế chủ động trên chiến trường, giành thắng lợi trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

Qua đó, góp phần vào chiến thắng chung của cả dân tộc, làm nên đại thắng Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với giá trị thực tiễn trên, năm 2002, nhân kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh ủy Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân Đoàn 4 đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tàu Ô - Bình Long trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972”.

Bà  Trần Tuyết Minh -  Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Bà Trần Tuyết Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Hội thảo có 33 bài tham luận, đã thu thập thêm tư liệu và những ý kiến đánh giá để làm rõ hơn tầm vóc của thắng lợi về giá trị đóng góp vào kho tàng nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam của cuộc chiến đấu tấn công thị xã An Lộc - Bình Long, cơ quan đầu não của địch và chốt chặn Tàu Ô trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

Tiếp nối thành công của hội thảo cách đây 20 năm, năm nay kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, UBND tỉnh, Quân đoàn 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Tọa đàm “Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường”.

Hội thảo nhằm tiếp tục gặp gỡ, lắng nghe ý kiến trao đổi của các tướng lĩnh, chỉ huy, các nhà khoa học, đặc biệt các nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Tàu Ô năm xưa. Từ đó, khẳng định chiến lược đúng đắn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Thông qua tọa đàm, tiếp tục làm rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô. Tuyên truyền giá trị to lớn, tinh thần bất khuất, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống, làm phong phú thêm giá trị lịch sử của quân dân tỉnh Bình Phước và Quân đoàn 4.

Đặc biệt, qua tọa đàm sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Phước, của huyện Hớn Quản sau 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị PCCC

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị phòng cháy phòng cháy chữa cháy. Việc dùng danh nghĩa lực lượng công an để bán hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị về công tác PCCC là trái pháp luật.

Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 4.8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Phước: Thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị PCCC

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an Bình Phước khẳng định không bán tài liệu, thiết bị phòng cháy phòng cháy chữa cháy. Việc dùng danh nghĩa lực lượng công an để bán hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị về công tác PCCC là trái pháp luật.

Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 4.8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ.