Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngày 16.4, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã ký quyết định huỷ bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước về việc đề nghị ban hành văn bản hủy bỏ chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC lập quy hoạch.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định hủy bỏ công văn từ năm 2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án (với diện tích 986,5 ha) và Công văn số 389/UBND-KT ngày 18/2/2019 về việc bổ sung ranh giới lập quy hoạch khu đô thị mới, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam (với diện tích 1.775 ha) tại phường Tiến Thành và phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Khu vực hồ Suối Cam tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Ảnh: ĐT
Khu vực hồ Suối Cam tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Ảnh: ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền giao UBND Thành phố Đồng Xoài chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường có liên quan công khai, phổ biến để người dân trong khu vực được biết.

UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Đồng Xoài và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định.

Được biết, từ năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã có chương trình làm việc và đề xuất với UBND cho chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam.

Tập đoàn FLC sau đó đã đưa ra phương án quy hoạch Khu đô thị mới kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng và các tiện ích y tế đồ sộ.

UBND tỉnh Bình Phước đã giới thiệu một số khu đất để Tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Tuy nhiên theo ghi nhận, cho đến nay dự án vẫn chỉ mới ở trên giấy. Hiện trạng đất đai chỉ là đất trống, một phần dân trồng cao su và các cây nông nghiệp khác.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xây cầu Mã Đà, kết nối Bình Phước với Đồng Nai: Cần tính toán kỹ

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tỉnh Bình Phước đã đề xuất Chính phủ xây dựng cầu Mã Đà và nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.753 kết nối vào tỉnh Đồng Nai, qua đó kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, cần được tính toán kỹ lưỡng do lo ngại làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ rừng và các loài động vật quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Vụ "trả lại quà" của Việt Á: Cách chức Giám đốc CDC Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc mua sắm vật tư y tế của Công ty Việt Á, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sáu.

Sốt đất sau thông tin dự kiến xây cầu Mã Đà nối Bình Phước - Đồng Nai

K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Giới đầu tư và ''cò'' đã thổi giá đất tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tăng từ 30-50% sau khi có thông tin dự tính xây dựng cầu Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây cầu Mã Đà, kết nối Bình Phước với Đồng Nai: Cần tính toán kỹ

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tỉnh Bình Phước đã đề xuất Chính phủ xây dựng cầu Mã Đà và nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.753 kết nối vào tỉnh Đồng Nai, qua đó kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, cần được tính toán kỹ lưỡng do lo ngại làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ rừng và các loài động vật quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Vụ "trả lại quà" của Việt Á: Cách chức Giám đốc CDC Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc mua sắm vật tư y tế của Công ty Việt Á, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sáu.

Sốt đất sau thông tin dự kiến xây cầu Mã Đà nối Bình Phước - Đồng Nai

K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Giới đầu tư và ''cò'' đã thổi giá đất tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tăng từ 30-50% sau khi có thông tin dự tính xây dựng cầu Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai.