Bình Phước: Giám đốc Sở là F1 và 20 cán bộ sở ngành F2 vẫn làm việc online

ĐÌNH TRỌNG |

Đi du lịch ở đúng khách sạn có người nhiễm SARS-CoV-2, một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước hiện đang phải cách ly tập trung. Hơn 20 cán bộ sở, ngành khác là F2 được cách ly tại nhà và chuyển qua làm việc online để giải quyết công việc.

Ngày 7.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có báo cáo xác minh, truy vết xác định một giám đốc Sở của tỉnh Bình Phước là người đã đi tham quan du lịch ở lại chung khách sạn Paos Sapa (thị xã Sa Pa, Lào Cai), nơi có người nhiễm SARS-CoV-2.

Vị giám đốc Sở này trở về Bình Phước làm việc ngày 4-5.5, có tiếp xúc với nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và khoảng 20 lãnh đạo sở, ngành.

Hiện giám đốc Sở này đang phải cách ly y tế tập trung, có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS - CoV-2.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, 10 người chung nhóm với vị giám đốc Sở và một số người liên quan đều âm tính lần 1 với virus SARS- CoV-2. Một số trường hợp khác đang tiếp tục được giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Phạm Văn Trinh - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng cho PV Lao Động biết, những người liên quan là F2 đang được cách ly tại nhà, cơ quan y tế đang lấy mẫu xét nghiệm liên quan để có hướng xử lý.

Về hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước sau vụ việc, ông Phạm Văn Trinh - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoạt động qua mạng và truyền hình kỹ thuật số với các cá nhân liên quan đang được cách ly.

Sau vụ việc, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước quản lý, trường hợp đi ra ngoài tỉnh (kể cả đi công tác và việc riêng) phải xin phép. Ảnh: Đình Trọng
Sau vụ việc, Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước quản lý, trường hợp đi ra ngoài tỉnh (kể cả đi công tác và việc riêng) phải xin phép. Ảnh: Đình Trọng

Về phía vị giám đốc Sở đang cách ly tập trung, trao đổi với PV Lao Động qua điện thoai, ông cho biết đi du lịch 5 ngày. Khi trở về, ông và những người cùng đi đã thực hiện khai báo y tế ngay đúng theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, ông vẫn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc. Phóng viên hỏi có yếu tố chủ quan không khi vẫn đến cơ quan làm việc? Ông trần tình, khi ở khách sạn không biết ai vào, ai ra. Về tỉnh Bình Phước thì khai báo y tế ngay, lúc này không nghe cơ quan y tế báo lại về dịch bệnh ở Lào Cai. Trong quá trình ở Lào Cai cũng không đi qua các điểm có dịch.

Vị giám đốc Sở này cho biết thêm, sau khi nghe thông báo khẩn của Lào Cai ở khách sạn Paos Sapa có người nhiễm SARS- CoV-2, ngay lập tức ông cùng những người đi cùng đã đi khai báo và cách ly ngay.

Về công việc của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, ông cho biết, cá nhân ông là F1 hiện đang cách ly tập trung. Tuy nhiên ông vẫn đang giải quyết công việc qua mạng. Những cán bộ của Sở Xây dựng là F2 thì đang cách ly tại nhà và vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Cán bộ đi ra ngoài tỉnh phải xin phép

Sau sự việc, Tỉnh Ủy Bình Phước cũng đã ra văn bản hỏa tốc về tăng cường, phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu tất cả cán bộ, công chức đi ra ngoài tỉnh trong thời gian 14 ngày trở lại (kể cả đi du lịch hoặc đi công tác kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5) phải khai báo y tế đầy đủ.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước quản lý, trường hợp đi ra ngoài tỉnh (kể cả đi công tác và việc riêng) phải xin phép và chỉ được đi khi có sự đồng ý của Thường trực cấp ủy theo phân công quản lý.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1, hơn 20 cán bộ sở ngành là F2

ĐÌNH TRỌNG |

Qua xác minh truy vết, tỉnh Bình Phước xác định Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh là F1, Phó Chủ tịch tỉnh và hơn 20 cán bộ các sở ngành là F2.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Tăng cường lực lượng phòng, chống COVID-19 biên giới Tây Ninh, Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sĩ quan và chiến sĩ từ các đơn vị cấp huyện, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới. Phía Bình Phước cũng điều động thêm 56 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang lên biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Phước: Giám đốc Sở là F1, hơn 20 cán bộ sở ngành là F2

ĐÌNH TRỌNG |

Qua xác minh truy vết, tỉnh Bình Phước xác định Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh là F1, Phó Chủ tịch tỉnh và hơn 20 cán bộ các sở ngành là F2.

Bình Phước dừng hoạt động không thiết yếu, buộc đeo khẩu trang khi ra đường

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu từ tối nay, để tập trung phòng chống, dịch COVID-19.

Tăng cường lực lượng phòng, chống COVID-19 biên giới Tây Ninh, Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 258 sĩ quan và chiến sĩ từ các đơn vị cấp huyện, thành phố để tăng cường phòng, chống dịch ở biên giới. Phía Bình Phước cũng điều động thêm 56 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang lên biên giới thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.