Bình Phước đề nghị Đắk Nông phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông

Bảo Lâm |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông vừa nhận được văn bản của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước về việc phối hợp giải quyết ùn tắc phương tiện giao thông vận tải trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua 2 tỉnh Đắk Nông – Bình Phước.
Cả trăm phương tiện, người tham gia giao thông khi đến địa bàn tỉnh Bình Phước phải quay đầu trở lại Đắk Nông vì không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Ảnh: Bảo Lâm
Cả trăm phương tiện, người tham gia giao thông khi đến địa bàn tỉnh Bình Phước phải quay đầu trở lại Đắk Nông vì không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Ảnh: Bảo Lâm

Hiện nay, lưu lượng xe từ tỉnh Đắk Nông vào tỉnh Bình Phước khá lớn. Để giảm áp lực kiểm soát tại chốt trên đường Hồ Chí Minh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông phối hợp tuyên truyền, kiểm soát xe trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông cần thông tin cho các phương tiện đi từ tỉnh Đắk Nông vào Bình Phước biết được các quy định của tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, đối với vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Bình Phước: Lái xe, phụ xe hoặc người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày gần nhất, kết quả xét nghiệm RealTime PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Các phương tiện còn lại, kể cả xe cứu thương lái xe và người đi cùng xe yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày gần nhất.

Nếu không có giấy xét nghiệm đề nghị các phương tiện quay đầu xe, không thực hiện test nhanh tại chốt, giấy xét nghiệm âm tính phải là bản chính. Riêng xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định không được dừng, đỗ, đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Báo Lao động phản ánh hàng trăm phương tiện, người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… đang bị “tắc” ở tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là do họ chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 3 ngày gần đây để đủ điều kiện vào tỉnh Bình Phước.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông ra "tối hậu thư" vụ hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu chính quyền huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin về việc em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học.

Ách tắc ở Đắk Nông do thiếu giấy xét nghiệm COVID-19 vào Bình Phước

Bảo Lâm |

Hiện nay, hàng trăm phương tiện, người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… đang bị “tắc” ở tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là do họ chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 3 ngày gần đây để đủ điều kiện vào tỉnh Bình Phước.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 20% trong 6 tháng

Bảo Lâm |

Đã 6 tháng trôi qua, thế nhưng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang rất chậm, chỉ mới đạt hơn 20%. Tỷ lệ giải ngân này đang thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Nông ra "tối hậu thư" vụ hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu chính quyền huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin về việc em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học.

Ách tắc ở Đắk Nông do thiếu giấy xét nghiệm COVID-19 vào Bình Phước

Bảo Lâm |

Hiện nay, hàng trăm phương tiện, người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum… đang bị “tắc” ở tỉnh Đắk Nông. Nguyên nhân là do họ chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 3 ngày gần đây để đủ điều kiện vào tỉnh Bình Phước.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 20% trong 6 tháng

Bảo Lâm |

Đã 6 tháng trôi qua, thế nhưng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang rất chậm, chỉ mới đạt hơn 20%. Tỷ lệ giải ngân này đang thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của cả nước.