Bình Phước công bố thành lập thành phố Đồng Xoài

CAO HÙNG |

Ngày 27.11, UBND tỉnh Bình Phước đã họp báo về thành lập Thành phố Đồng Xoài, dự kiến sẽ được công bố chính thức vào tối 30.11 sắp tới.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 16.10.2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản), thành lập phường Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài) và thành lập Thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Thị trấn Tân Khai trên cơ sở xã Tân Khai, có diện tích tự nhiên 42,7 km2, dân số 15.269 người. Phường Tiến Thành hình thành trên cơ sở xã Tiến Thành, có diện tích tự nhiên 25,6 km2, dân số 11.909 người. Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở thị xã Đồng Xoài, có diện tích tự nhiên 167,3 km2 và dân số 150.052 người.

Nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ khi thị xã Đồng Xoài lên thành phố. Ảnh: N.Q.H
Nhiều người dân vẫn còn bỡ ngỡ khi thị xã Đồng Xoài lên thành phố. Ảnh: N.Q.H

Thành phố mới Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính cấp xã (6 phường, 2 xã). Sau sự ra đời của Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố), 111 đơn vị hành chính cấp xã (90 xã, 15 phường và 6 thị trấn).

Theo ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài: "Suốt thời gian qua, chính quyền và nhân dân thị xã đã nỗ lực phát triển đô thị để đạt các tiêu chí cấp thành phố. Sự nỗ lực ấy đã mang lại kết quả rất tốt, được các bộ, ngành trung ương chấp nhận nâng cấp thị xã lên thành phố".

Ông Sơn cho biết thêm, dù tài chính hạn hẹp, nhưng 2 năm qua, thị xã Đồng Xoài vẫn được tỉnh cấp kinh phí 200 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng. Năm 2019, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 30 tỉ đồng để Thành phố Đồng Xoài xây dựng các tuyến đường theo cơ chế đặc thù (lộ giới dưới 13m, do nhà nước và nhân dân cùng làm).

Hiện GDP bình quân trên đầu người của Thành phố Đồng Xoài là 78 triệu đồng/người/năm.

Nhà máy nước của thành phố Đồng Xoài. Ảnh: N.Q.H
Nhà máy nước của thành phố Đồng Xoài. Ảnh: N.Q.H

Bà Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước – nói: “Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu một mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển của đô thị Đồng Xoài. Đồng thời, mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển của thành phố, là niềm tự hào của người dân thành phố Đồng Xoài”.

Được biết, sau khi thủ phủ Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước lên thành phố thì trên cả nước chỉ còn duy nhất tỉnh Đắc Nông, là địa phương cuối cùng chưa có thành phố.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

CBCCVC tỉnh Bình Phước: Phấn đấu “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 30.10, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 - 2018. Có 87 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 36.176 CBCCVC thuộc 989 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh Bình Phước đã được tuyên dương.

Tặng xe đạp và tập vở tiếp sức học sinh nghèo vượt khó tỉnh Bình Phước

ĐINH TRỌNG |

Ngày 17.9 tại Bình Phước, chương trình “Cùng em đến trường” do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức đã trao tặng xe đạp và tập vở tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Chương trình “Cùng em đến trường” lần này có sự phối hợp và đồng hành của Hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Airlines).

Nhiều người dân Bình Phước giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng

CAO HÙNG |

Ngành kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho hay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng tự nhiên suốt nhiều tháng qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

CBCCVC tỉnh Bình Phước: Phấn đấu “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

HOÀNG HƯNG |

Ngày 30.10, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013 - 2018. Có 87 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 36.176 CBCCVC thuộc 989 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh Bình Phước đã được tuyên dương.

Tặng xe đạp và tập vở tiếp sức học sinh nghèo vượt khó tỉnh Bình Phước

ĐINH TRỌNG |

Ngày 17.9 tại Bình Phước, chương trình “Cùng em đến trường” do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức đã trao tặng xe đạp và tập vở tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Chương trình “Cùng em đến trường” lần này có sự phối hợp và đồng hành của Hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Airlines).

Nhiều người dân Bình Phước giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng

CAO HÙNG |

Ngành kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho hay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện giao nộp voọc quý hiếm để thả về rừng tự nhiên suốt nhiều tháng qua.