Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 11 phường với gần 720.000 để tranh thủ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm, khi người dân ở yên tại chỗ phòng dịch thì chính quyền tranh thủ cung cấp lương thực thực phẩm đến từng hộ.

Lần hỗ trợ dân lớn nhất từ trước đến nay

Những ngày gần đây, biến thể delta xâm nhập mạnh nhiều địa bàn khiến ngành y tế Bình Dương trở tay không kịp. Mỗi ngày ghi hàng nghìn ca mắc COVID-19. Chính quyền Bình Dương buộc phải thực hiện biện pháp mạnh "khóa chặt, đông cứng" 11 phường trong 15 ngày ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Việc thực hiện khóa chặt nhằm hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân để tranh thủ sàng lọc bóc tách F0. Tuy nhiên khi đó đặt ra vấn đề rất lớn chưa từng xảy ra về hậu cần. Không chỉ hậu cần cho ngành y tế mà còn phải lo lương thực thực phẩm cung cấp để người dân an tâm "ai ở đâu yên đấy". Việc này không đơn giản khi số dân của 11 phường lên đến gần 720.000 người, trong đó có phường Bình Hòa (thành phố Thuận An) đông dân nhất lên đến 106.000 người. Hơn nữa đa số là lao động nhập cư, hầu hết gần 2 tháng không đi làm, đã cạn tiền và lương thực tích trữ.

Thị xã Tân Uyên tiếp nhận thực phẩm để phân phát cho người dân. Ảnh: T.Liêm
Thị xã Tân Uyên tiếp nhận thực phẩm để phân phát cho người dân. Ảnh: T.Liêm

Để giải quyết bài toán này, tỉnh Bình Dương táo bạo lên kế hoạch "nuôi dân" trong 15 ngày và thần tốc chuẩn bị lương thực thực phẩm. Về gạo, sử dụng 5.753 tấn gạo từ nguồn cấp của Thủ tướng Chính Phủ cho người dân 11 phường.

Về thực phẩm, theo tính toán, nhu cầu cơ bản một người mỗi ngày khoảng 50.000 đồng, tổng giá trị thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ người dân trong 15 ngày sẽ là 539,2 tỉ đồng. Ông Võ Văn Minh -  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, kinh phí này do nhân sách Nhà nước hỗ trợ 100%. Về nước uống được giao cho Công ty Biwase kết hợp với địa phương phân phối đến từng hộ dân.

Xuyên đêm làm việc, cam kết không để người dân đói

Trao đổi với phóng viên lúc 21h30 đêm 24.8, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết,  đang ở điểm tập kết tiếp nhận và phân chia lương thực thực phẩm cho người dân.

Tại đây, cán bộ, công chức, viên chức, công an, quân đội cùng lực lượng tình nguyện đang khẩn trương đóng gói gạo, rau củ quả thành từng phần. Đóng gói được tới đâu, một nhóm mang đi phân phát cho người dân tới đó ngay trong đêm.

Lương thực thực phẩm được chia từng phần để giao cho người dân. Ảnh: T.Liêm
Lương thực thực phẩm được chia từng phần để giao cho người dân. Ảnh: T.Liêm

Thị xã Tân Uyên có 7 phường "khóa chặt đông cứng" với khoảng 332.000 người phải cung cấp lương thực, trong đó, phường Tân Hiệp đông nhất là 61.800 người.

"Đây có lẽ là lần nuôi dân lớn nhất từ trước đến nay ở Tân Uyên. Tất cả các lực lượng làm từ sáng đến tối và thay nhau làm xuyên đêm. Toàn bộ hệ thống nỗ lực để lương thực thực phẩm đến sớm nhất cho người dân"- ông Nguyên cho biết.

Trong khi đó, tại thành phố Thuận An, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ, các lực lượng tranh thủ làm luôn trong đêm. Vừa xét nghiệm sàng lọc F0 vừa tiếp nhận đóng gói và chuyển lương thực đến người dân. Số dân quá lớn, phải chia ra nhiều đợt và cố gắng bằng mọi cách lo cho người dân.

 
Lương thực đến tay người dân ở điểm nóng dịch bệnh trong đêm. Ảnh: T.Liêm
Lương thực đến tay người dân ở điểm nóng dịch bệnh trong đêm. Ảnh: T.Liêm
Xuyên đêm phân phát lương thực cho người dân ở điểm nóng dịch bệnh tại Tân Uyên, Bình Dương. Video: H.Nguyên

Không đủ cấp 1 lần, ưu tiên người khó khăn

Theo tìm hiểu, do thời gian quá gấp, nên nhà cung ứng chưa chuẩn bị kịp lương thực thực phẩm. Hiện thị xã Tân Uyên phải san sẻ nguồn hàng với thành phố Thuận An (do Sở Công thương Bình Dương chưa tìm được đơn vị cung ứng cho Thuận An). Thị xã Tân Uyên mong người dân hiểu và chia sẻ, chính quyền sẽ rà soát ưu tiên người khó khăn và vùng đông công nhân lao động ở trọ để phân phát trước. Chính quyền sẽ cố gắng, đảm bảo không ai đói, không ai không có phần.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Chống dịch kém hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị khiển trách

ĐÌNH TRỌNG |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Chống dịch kém hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị khiển trách

ĐÌNH TRỌNG |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.