Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở lại Bình Dương ăn Tết.

Chiều 30.1, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua tỉnh liên tục tổ chức cuộc họp khẩn bàn giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới phức tạp.

Một trong những giải pháp trước mắt và lâu dài, ông Nguyễn Lộc Hà đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tuyên truyền, vận động công nhân lao động quê những vùng có dịch ở lại Bình Dương ăn Tết.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, nếu công nhân di chuyển trong dịp cao điểm này về quê vùng đang xảy ra dịch bệnh (Hải Dương, Quảng Ninh...) khi trở lại Bình Dương thì rất khó kiểm soát. Vì vậy cần vận động người dân ở tại chỗ để thuận lợi cho công tác phòng chống, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân và cộng đồng.

UBND tỉnh đề nghị LĐLĐ tỉnh kêu gọi CNLĐ có quê vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết. Ảnh: Văn Thuật
Công nhân Công ty TNHH Quốc Tế Chutex thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch khi đến nhà xưởng. Ảnh: Văn Thuật

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp, chủ trọ và địa phương để tổ chức hỗ trợ công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh ở lại Bình Dương ăn Tết. Trường hợp khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tính biện pháp trích ngân sách hỗ trợ thêm.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các địa phương nâng cao mức báo động phòng, chống dịch; Theo dõi tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, nhanh chóng, cấp bách triển khai các phương án phòng, chống dịch tại địa phương.

Đặc biệt, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động từng người dân tham gia phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép, đi về từ vùng có dịch.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà -Phó Chủ tịch UBND, nếu công nhân có quê ở vùng dịch về quê ăn Tết thì khi họ trợ lại Bình Dương rất khó kiểm soát và nguy cơ dịch bệnh rất cao. Ảnh: Đình Trọng
Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nếu công nhân có quê ở vùng dịch về ăn Tết thì khi họ trở lại Bình Dương rất khó kiểm soát và nguy cơ dịch bệnh rất cao. Ảnh: Đình Trọng

Đối với 2 trường hợp ( F1) đi từ vùng dịch (Hải Dương, Quảng Ninh) về xã An Bình, huyện Phú Giáo, lực lượng chức năng đã xác định 42 trường hợp liên quan đến 2 trường hợp F1, tạm thời phong tỏa 388 hộ với 1.501 người dân thuộc ấp Cà Na, xã An Bình. Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết đang đợi có kết quả xét nghiệm về các trường hợp F1 để có chỉ đạo phòng chống dịch kịp thời.

Trước đó, đại diện một số công ty đông công nhân lao động ở Bình Dương cũng bày tỏ sự lo lắng khi công nhân ở vùng có dịch chuẩn bị về quê ăn Tết. Sau lễ Tết, các công nhân trở lại làm việc rất khó kiểm soát an toàn dịch bệnh ở nhà máy.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bình Dương: Chủ trọ giảm 50% tiền thuê phòng tháng Tết cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để chia sẻ một năm khó khăn do dịch bệnh, hai chủ trọ đã tặng quà và giảm nửa tháng tiền thuê phòng trọ cho công nhân lao động nhập cư.

Bình Dương thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Là tỉnh phát triển công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bình Dương: Chủ trọ giảm 50% tiền thuê phòng tháng Tết cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để chia sẻ một năm khó khăn do dịch bệnh, hai chủ trọ đã tặng quà và giảm nửa tháng tiền thuê phòng trọ cho công nhân lao động nhập cư.

Bình Dương thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Là tỉnh phát triển công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.