Bình Dương tuyển 800 y bác sĩ, người tài có thể được đãi ngộ 600 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành y tế Bình Dương vốn đã thiếu nhân lực thì chỉ trong 2 năm gần đây lại có hơn 300 y bác sĩ nghỉ việc. Tỉnh này đang xây dựng kế hoạch tuyển thêm tuyển 800 y bác sĩ, người tài có thể được đãi ngộ 600 triệu đồng.

Ngày 8.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022. Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Theo ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, hiện nay ngành y tế cần tuyển gần 800 y bác sĩ. Nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là điều dưỡng và y sĩ. Bởi vì nếu bác sĩ ở cơ sở công mà nghỉ việc thì cũng ra ngoài làm việc, tuy nhiên với điều dưỡng nghỉ thì có thể nghỉ luôn, bỏ ngành luôn. Hiện nay, tỉ lệ điều dưỡng ở Bình Dương vẫn còn thấp, trong khi đây là lực lượng rất quan trọng.

Hiện tỉnh đã có một số chính sách đặc thù để cho y bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã được hưởng.

Về đãi ngộ thu hút nhân lực về ngành y tế, ông Nguyễn Hồng Chương cho biết, tỉnh vẫn đang áp dụng theo Nghị quyết số 05/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương.

Các cơ sở y tế ở Bình Dương đang thiếu y bác sĩ đặc biệt là điều dưỡng. Ảnh: Đình Trọng.
Các cơ sở y tế ở Bình Dương cần tuyển 800 y bác sĩ. Ảnh: Đình Trọng.

Theo đó, bác sĩ về tỉnh được hưởng một lần ngay khi được tuyển dụng viên chức, cụ thể: tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú là 600 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I là 500 triệu đồng; bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt tốt nghiệp loại giỏi trở lên là 450 triệu đồng, tốt nghiệp loại khá là 420 triệu đồng và tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá 400 triệu đồng. Ngoài ra, những người thuộc diện này còn được hưởng thêm tiền hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ hằng tháng từ 2 - 3,5 lần mức lương cơ sở và các hỗ trợ khác.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, sau thời gian chống dịch, tỷ lệ nhân viên y tế hệ công lập ở Bình Dương nghỉ việc gia tăng. Năm 2021, số lượng nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc là 162 người. Trong đó có 24 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa, 66 dược sĩ, điều dưỡng, 72 nhân viên khác.

Trong năm 2022, có 166 người nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị công lập. Trong số này, có 35 bác sĩ, 60 điều dưỡng-nữ hộ sinh; 6 kỹ thuật viên y và 65 nhân viên y tế khác nghỉ việc, bỏ việc.

Việc y bác sĩ nghỉ việc tiếp tục làm tăng áp lực lên ngành y tế công lập vốn đã thiếu hụt nhân lực. Trong năm 2022, ngành phải tuyển dụng gần 800 chỉ tiêu viên chức y tế để bù đắp nhân lực cho ngành.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi... để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.

360 nhân viên y tế Đồng Nai xin nghỉ việc và xu hướng tiếp tục tăng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Y tế công của tỉnh đã có 360 nhân viên y tế xin nghỉ việc và đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế.

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp để tăng lương, thu nhập, phụ cấp ưu đãi... để ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc hiện nay.

360 nhân viên y tế Đồng Nai xin nghỉ việc và xu hướng tiếp tục tăng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Y tế công của tỉnh đã có 360 nhân viên y tế xin nghỉ việc và đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế.

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.