Bình Dương tuyển 500 y bác sĩ, kỳ vọng bệnh viện 1500 giường sớm hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hơn 500 thí sinh ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã trúng tuyển viên chức y tế tại Bình Dương. Đây được cho là nguồn nhân lực bổ sung cho ngành y tế ở Bình Dương trong năm 2023 khi Bệnh viện 1.500 giường đi vào hoạt động.

Hơn 500 người trúng tuyển viên chức y tế tại Bình Dương

Ngày 21.1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đã thông báo kết quả xét tuyển và thời gian nhận công tác của thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2023.​

Theo đó, đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế, tổng số thí sinh tham gia xét tuyển là 611 thì có 502 thí sinh trúng tuyển, không trúng tuyển là 109.

Theo Sở Y tế Bình Dương, thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ để xét tuyển. Khi đủ điều kiện thì thi phỏng vấn nội dung về pháp lý và chuyên môn.

Các thí sinh trúng tuyển hầu hết trong độ tuổi từ 26-35 tuổi, được đào tạo trình đạo đại học và cao đẳng. Chuyên môn chủ yếu là bác sĩ đa khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, dược...

Theo UBND tỉnh Bình Dương, các thí sinh trúng tuyển bắt đầu nhận công tác tại đơn vị đăng ký dự tuyển kể từ ngày 1.2.2023.​​

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thiếu nhiều y bác sĩ trong năm 2022.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thiếu nhiều y bác sĩ trong năm 2022. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, trong 2 năm qua, Bình Dương cũng đối diện với làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, khiến nhân lực y tế ngày càng thiếu hụt trong bối cảnh dân số tăng nhanh. Năm 2022, tỉnh cần phải tuyển dụng 800 chỉ tiêu viên chức y tế để bù đắp nhân lực cho ngành. Như vậy, so với chỉ tiêu tuyển dụng, vẫn còn thiếu hụt khoảng gần 300 viên chức y tế.

Hiện Bình Dương có 8.880 nhân viên y tế với tỷ lệ 7,51 bác sĩ/10.000 dân; số giường bệnh là 5.202 giường với tỷ lệ 20 giường/10.000 dân. Các tỷ lệ và chỉ tiêu này còn thấp so mục tiêu của Bộ Y tế đề ra. Công tác phát triển nhân lực trong thời gian qua còn có những bất cập so với yêu cầu hoạt động của ngành y tế, chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh....

Kỳ vọng Bệnh viện 1.500 giường sớm đi vào hoạt động

Bên cạnh việc thiếu hụt về nhân lực, cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh cũng có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng trước đây đã cũ, nhỏ hẹp so với quy mô phát triển của tỉnh. Trong khi đó, dự án mới (Bệnh viện 1.500 giường) sau nhiều năm thi công vẫn chưa hoàn thành.

Dự án này có vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng, được hình thành từ năm 2012. Dự án bố trí vốn khởi công xây dựng phần móng từ cuối 2014 đến 2016 thì xong. Tuy nhiên, công trình sau đó ngưng thi công suốt gần 3 năm.

Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cũ và quá tải.
Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cũ và quá tải. Ảnh: Đình Trọng

Đến đầu 2019 mới bắt đầu thi công trở lại và hứa hẹn đến khoảng tháng 6.2020 thực hiện xong bàn giao cho Sở Y tế. Do dịch bệnh và công tác mua sắm trang thiết bị gặp nhiều khó khăn nên dự án tiếp tục trễ hẹn. Thời gian thi công đã kéo dài 1,5 lần so với dự kiến.

Nguyên nhân chủ yếu là do chia nhỏ dự án thành nhiều gói thầu, thiếu tổng thầu, chuẩn bị đầu tư chưa tốt nên khi thực hiện phát sinh nhiều vấn đề... Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, thu hút đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập gặp khó khăn dẫn đến chưa tuyển dụng đủ y, bác sĩ cho Bệnh viện.

Người dân kỳ vọng Bệnh viện 1.500 giường sớm đi vào hoạt động.Ảnh: Đình Trọng
Người dân kỳ vọng Bệnh viện 1.500 giường sớm đi vào hoạt động.Ảnh: Đình Trọng

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp ráp thiết bị máy móc. Bên cạnh đó thu hút đội ngũ y bác sĩ, kỳ vọng đưa Bệnh viện 1.500 giường vào hoạt động để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh tai nạn giao thông ngày Tết vì rượu bia

Minh Hạnh |

Chỉ mới 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Đa phần trong số người bị tai nạn có hơi men trong người.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Ám ảnh tai nạn giao thông ngày Tết vì rượu bia

Minh Hạnh |

Chỉ mới 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Đa phần trong số người bị tai nạn có hơi men trong người.

Mất việc, giảm giờ làm, 450.000 lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - KHÁNH LINH |

Bình Dương - Tại Bình Dương, năm 2023 có khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương đón cái Tết xa quê. Hầu hết đều là những người đã có gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng các cấp chính quyền đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.