Bình Dương: Truy vết nguồn lây để dập dịch từ chùm 14 ca bệnh mới phát hiện

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 15.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chính thức thông tin về chùm 14 ca bệnh mới phát hiện.

Theo đó, 2 ca bệnh đã được gắn mã số bệnh nhân: BN10584 (làm việc ở quầy trà sữa trên đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một) và vợ là nữ nhân viên điều dưỡng (mã số BN10585, làm việc tại một phòng khám trên đường Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Liên quan đến 2 ca bệnh này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật xét nghiệm và phát hiện thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Quầy trà sữa nơi bệnh nhân làm việc được phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng
Quầy trà sữa nơi bệnh nhân làm việc được phong tỏa. Ảnh: Đình Trọng

Tính đến 5h ngày 15.6, lực lượng chức năng đã chuyển các ca dương tính COVID-19 sang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1.

Tiến hành mở rộng phong tỏa đường số 14, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên. Phong tỏa khu nhà ở bệnh nhân tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị Tân Uyên. Phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực nguy cơ

Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Uyên cho biết sáng nay sẽ ban hành Công văn thực hiện Chỉ thị số 16 toàn thị xã Tân Uyên.


Ngành y tế Bình Dương đang tiến hành truy vết xác định nguồn lây nhiễm để dập ổ dịch này. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng đồng các khu vực phong tỏa và mở rộng các khu vực lân cận.

Nhiều khu vực đang được phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều khu vực đang được cách ly. Ảnh: Đình Trọng

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện chùm 14 ca nghi mắc COVID-19, Bình Dương khẩn trương truy vết F1

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến nam nhân viên bán trà sữa và nữ điều dưỡng mắc COVID-19, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện chùm 14 ca nghi COVID-19, phải lập tức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hàng nghìn tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân, Bình Dương đốc thúc

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Bình Dương đều không đạt yêu cầu và mục tiêu đặt ra. Mỗi năm tồn đọng hàng nghìn tỉ đồng vốn chưa được giải ngân.

600 công nhân phải đi cách ly tập trung vì công ty may có ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, 600 công nhân công ty may mặc phải đi cách ly tập trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện chùm 14 ca nghi mắc COVID-19, Bình Dương khẩn trương truy vết F1

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến nam nhân viên bán trà sữa và nữ điều dưỡng mắc COVID-19, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện chùm 14 ca nghi COVID-19, phải lập tức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hàng nghìn tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân, Bình Dương đốc thúc

ĐÌNH TRỌNG |

Những năm gần đây, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Bình Dương đều không đạt yêu cầu và mục tiêu đặt ra. Mỗi năm tồn đọng hàng nghìn tỉ đồng vốn chưa được giải ngân.

600 công nhân phải đi cách ly tập trung vì công ty may có ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, 600 công nhân công ty may mặc phải đi cách ly tập trung.