Bình Dương: Truy tìm hai người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly tập trung

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm 2 người nước ngoài trốn khỏi nơi cách ly.

Tối 19.2, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương truy tìm hai người quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn.

Địa điểm khu cách ly y tế tập trung có người nước ngoài bỏ trốn là một cơ sở y tế tại thành phố Dĩ An.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An đang xác định lý do hai người này trốn được khỏi khu cách ly y tế tập trung và cho biết sẽ có thông tin chính thức tới báo chí vào sáng 20.2.

Được biết, 2 người Trung Quốc bỏ trốn sau khi đã thực hiện cách ly được 9 ngày. Kết quả xét nghiệm lần 1 của hai người này đã âm tính với SARS-CoV-2.

Theo quy định thì phải hai người này phải tiếp tục xét nghiệm lại lần 2 và hoàn thành cách ly y tế tập trung sau ít nhất 14 ngày.

Trước đó, cơ quan chức năng của thành phố Dĩ An, Bình Dương đã phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã buộc họ phải đi cách ly tập trung.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi ở của bệnh nhân 1980

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú.

Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.

Bình Dương: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày đầu năm mới, các sở, ngành chức năng, tổ chức công đoàn cùng doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi ở của bệnh nhân 1980

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú.

Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.

Bình Dương: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày đầu năm mới, các sở, ngành chức năng, tổ chức công đoàn cùng doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.