Bình Dương tranh thủ thời gian vàng, bóc tách F0 ở vùng đang "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Tranh thủ thời gian 15 ngày giãn cách, người dân hạn chế tối đa di chuyển, ngành y tế Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi khu dân cư.

Ngày 23.8 - ngày thứ hai, 7 phường ở thị xã Tân Uyên và 4 phường của thành phố Thuận An thực hiện "khóa chặt, đông cứng" địa bàn. Các phường bị khóa chặt có nhiều F0, nguy cơ lây nhiễm cao. Người dân buộc ở trong nhà, thực hiện nghiêm "người cách ly người và nhà cách ly nhà", chỉ cơ quan chức năng mới được phép di chuyển và tiếp xúc với người dân.

Đáng chú ý nhất là hoạt động của cơ quan y tế, các đội lấy mẫu xét nghiệm được điều động tập trung về các điểm nóng của 11 phường. Cơ quan y tế nhanh chóng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Đây là thời gian vàng để ngành y tế Bình Dương thực hiện đợt tấn công quyết định, bóc tách F0 ra khỏi những phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương.

Nguo
Người dân chờ xét nghiệm sàng lọc. Ảnh: T.Liêm

Việc lấy mẫu được thực hiện 3 lần, trong đó hai lần đầu sử dụng phương pháp test nhanh kết hợp với PCR, kết quả xét nghiệm lần 3 sử dụng PCR để khẳng định.

Trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, phát hiện các F0 sẽ được bóc tách ngay ra khỏi khu dân cư và chuyển vào khu cách ly, điều trị. Tỉnh Bình Dương đảm nhận 50% và địa phương đảm nhận 50% thu dung điều trị F0.

Cơ quan y tế tranh thủ thời gian vàng để bóc tách F0. Ảnh: T.Liêm
Cơ quan y tế tranh thủ thời gian vàng để bóc tách F0. Ảnh: T.Liêm

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm điều động phương tiện để chuyển F0 đến khu cách ly và khu điều trị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương có trách nhiệm hoàn thiện và tiếp nhận F0 vào khu cách ly, điều trị.

Lần thực hiện nhiệm vụ này, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh Ủy Bình Dương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân không được chủ quan lơ là. Trường hợp nào không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.

Gạo vào nhu yếu phẩm được chuyển đến nơi ở cho người dân. Ả: T.Liêm
Gạo vào nhu yếu phẩm được chuyển đến nơi ở cho người dân. Ả: T.Liêm

Mang gạo và thực phẩm đến nhà cho người dân

Trong ngày 23.8, lực lượng chức năng đang tiếp tục chuyển lương thực thực phẩm và nước uống cho người dân. Ưu tiên khu vực đông công nhân lao động và người khó khăn trước.

Đợt này, Bình Dương sẽ sử dụng 5.753 tấn gạo từ nguồn cấp của Thủ tướng Chính Phủ cung cấp người dân cho 11 phường.

Qua số liệu tổng hợp, dân số của 11 phường trên lên đến gần 720.000 người. Theo tính toán, nhu cầu thực phẩm cơ bản một người mỗi ngày khoảng 50.000 đồng. Tổng giá trị thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ người dân trong 15 ngày sẽ là 539,2 tỉ đồng. Kinh phí này do nhân sách Nhà nước hỗ trợ 100%.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương có 4 huyện an toàn dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng đang là các địa phương có nhiều vùng xanh - vùng an toàn dịch bệnh nhất tỉnh Bình Dương. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và dần mở rộng vùng xanh này.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương có 4 huyện an toàn dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng đang là các địa phương có nhiều vùng xanh - vùng an toàn dịch bệnh nhất tỉnh Bình Dương. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và dần mở rộng vùng xanh này.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.