Bình Dương tranh cãi việc di dời đàn khỉ gần 50 con ở chùa Châu Thới

ĐÔNG ANH |

Không phải ngẫu nhiên, đầu tháng 4.2019 vừa qua, một số người dân và cả đại diện chính quyền địa phương đã lên tiếng, cần thiết phải di dời đàn khỉ gần 50 con nổi tiếng của chùa Châu Thới (thuộc núi Châu Thới, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về rừng tự nhiên.

Tấn công, cấu xé, giật đồ khách hành hương

Ông Nguyễn Văn Thịnh – trú phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An - cho biết: “Chuyện bầy khỉ tấn công, cào rách mặt, tay, chân… du khách lên chiêm bái chùa Châu Thới diễn ra thường xuyên”. Thậm chí, có nhiều con khỉ to, khoảng 20-30 kg, theo đuổi, chèo kéo, giật đồ ăn, hành lý, tư trang của khách hành hương.

Bà Lê Thị Viễn Châu – du khách quen thuộc của chùa Châu Thới – nói: “Tôi hay đến chùa Châu Thới hơn chục năm nay, tôi biết bầy khỉ này từ lâu rồi. Mỗi con một tính cách. Con hiền lành, con lí lắc, cũng có con rất dữ tợn. Vì vậy, không nên trêu chọc chúng. Tức giận, chúng sẽ tấn công ngay”. Bà Châu khuyên các du khách chỉ nên cho khỉ ăn với khoảng cách xa, an toàn, đừng tới gần chạm, vuốt ve khỉ. Vì trong đàn, có 3-5 con khỉ đực to, rất hung dữ.v.v…

Chùa Châu Thới nhìn từ trên cao. Ảnh: H.H
Chùa Châu Thới nhìn từ trên cao. Ảnh: H.H

Cách đây gần một năm, một người đàn ông bị khỉ cắn với vết thương rất sâu, đứt cơ tay, do ra tay cản lũ khỉ đang đuổi, tấn công một cháu bé 10 tuổi…

Tương tự, ông Đặng Hoàng Sơn - nhân viên bảo vệ Khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM cũng bị đàn khỉ tấn công, gây chảy máu ở tay… Và một số nạn nhân khác sinh sống, làm việc sát rìa núi Châu Thới cũng từng bị khỉ tấn công, phải đưa đi cấp cứu.

Di dời đàn khỉ hay không di dời ?

Trước thực trạng này, vấn đề di dời đàn khỉ đã đặt ra, khiến dư luận tỉnh Bình Dương xôn xao trong những ngày qua.

Ông Ngô Hữu Lân – trú phường Bình An – nói:

“Ngày xưa, núi Châu Thới (trên đỉnh có chùa Châu Thới – nơi đàn khỉ trú ngụ) còn hoang hoá, xung quanh ít dân sinh sống, nên bầy khỉ sinh tồn ở đây là bình thường. Nhưng những năm gần đây, trước đà thị xã Dĩ An đô thị hoá nhanh, cư dân ngày càng đông, nên cần di dời bầy khỉ về rừng để tránh nguy hiểm cho người dân”.

Đàn khỉ leo trèo, chạy nhảy khắp nơi. Ảnh: G.N
Đàn khỉ leo trèo, chạy nhảy khắp nơi. Ảnh: G.N

Theo ông Huỳnh Văn Tiếng - Phó Chủ tịch UBND phường Bình An:

“Thời gian qua, UBND phường cũng đã tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách bị khỉ tấn công. Sắp tới, số lượng hộ dân về khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM sẽ ngày càng nhiều, địa phương rất lo lắng việc đàn khỉ xuống đây kiếm ăn không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn khiến đàn khỉ gặp nguy hiểm. Địa phương đề nghị các ngành chức năng cần sớm di dời đàn khỉ đến khu vực thích hợp”.

Một con khỉ đang nô đùa với du khách. Ảnh: G.N
Một con khỉ đang nô đùa với du khách. Ảnh: G.N

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, Chi cục đã có phương án di dời đàn khỉ trên. Phương án đang được các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt, nên đàn khỉ vẫn chưa được di dời…Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến trái chiều, cho rằng không nên di dời đàn khỉ ở chùa Châu Thới.

Thượng tọa Thích Huệ Thông – Trụ trì chùa Châu Thới -  cho biết: “Chùa núi Châu Thới là quần thể bao gồm có chùa, có núi, có rừng rộng cả trăm héc-ta, cây cối mọc um tùm, là địa bàn phù hợp, môi trường sinh sản lý tưởng cho khỉ rừng.

Bầy khỉ này về đây sinh sống từ rất lâu, ban đầu chỉ  chục con, sau này chúng sinh sôi nảy nở đông dần lên tới cả trăm con.

Việc di dời bầy khỉ ra khỏi chùa là vấn đề khó đối với địa phương. Ảnh: Đ.A
Việc di dời bầy khỉ ra khỏi chùa là vấn đề khó đối với địa phương. Ảnh: Đ.A

Nhưng thời gian vài năm trở lại đây, số lượng khỉ sụt giảm nghiêm trọng, khỉ dần biến mất, đặc biệt là những con trưởng thành. Hiện tại, theo kiểm đếm của nhà chùa, đàn khỉ còn lại vỏn vẹn gần 50 cả con lớn lẫn nhỏ...”.

Thượng toạ Thích Huệ Thông cho rằng, ngành kiểm lâm từng có kế hoạch di dời đàn khỉ, nhưng không khả thi. Bởi đàn khỉ đã quá quen với môi trường sống trên núi Châu Thới; di chuyển sang nơi khác, chúng sẽ không thích nghi.

Quần thể núi Châu Thới ở Bình Dương được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Không chỉ có cảnh quan đẹp, núi Châu Thới còn cuốn hút du khách bởi đàn khỉ lâu năm này. Vì vậy, di dời hay không di dời đàn khỉ, hiện đang là câu hỏi khó.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Khỉ bao vây tấn công báo hoa mai kịch liệt

H.A |

Con báo hoa mai đi tìm nước uống thì đen đủi lạc vào lãnh thổ của bầy khỉ đầu chó chacma- loài khỉ vô cùng hung hăng và có tính lãnh thổ rất cao.

Khỉ hoang tấn công trẻ, truy lùng bắn hạ con đầu đàn: Đã hết cách?

NHẬT HỒ |

Đại diện xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng xác nhận, vào hôm qua (2.3) đã bắn hạ một con khỉ đầu đàn vì bầy khỉ này đã “đại náo” vùng quê gây nên thương tích cho ít nhất 7 trẻ em từ năm 2018 đến nay.

6 đối tượng giết khỉ ăn óc sống bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thế giới động vật: Khỉ bao vây tấn công báo hoa mai kịch liệt

H.A |

Con báo hoa mai đi tìm nước uống thì đen đủi lạc vào lãnh thổ của bầy khỉ đầu chó chacma- loài khỉ vô cùng hung hăng và có tính lãnh thổ rất cao.

Khỉ hoang tấn công trẻ, truy lùng bắn hạ con đầu đàn: Đã hết cách?

NHẬT HỒ |

Đại diện xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng xác nhận, vào hôm qua (2.3) đã bắn hạ một con khỉ đầu đàn vì bầy khỉ này đã “đại náo” vùng quê gây nên thương tích cho ít nhất 7 trẻ em từ năm 2018 đến nay.

6 đối tượng giết khỉ ăn óc sống bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đền đá và lũ khỉ

HOÀNG VĂN MINH |

Đền đài ở Bali thì nhiều vô số kể. Nhưng Uluwatu ở làng Pecatu nằm phía Nam của thủ phủ Denpasar là ngôi đền duy nhất ở hòn đảo này nằm trên bờ biển Ấn Độ Dương nên trong đoàn ai cũng háo hức khi nghe tin mình sắp đến đó.